Chuyên gia Nga nói về "thất bại" của hệ thống phòng không Patriot
“Hệ thống phòng không Patriot có hiệu quả cực thấp trong việc đánh chặn tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và các mục tiêu cỡ nhỏ phức tạp khác. Trên thực tế, các tổ hợp này chỉ bắn hạ được 1/3 số tên lửa và đây là mức tối đa cho các hệ thống này”, ông Luzan nói.
Theo ông Luzan, một trường hợp tương tự đã xảy ra hồi tháng 9 năm ngoái, khi phiến quân Yemen với sự trợ giúp của máy bay không người lái đã tấn công các tổ hợp dầu mỏ của Ả Rập Saudi được Patriot bảo vệ, kết quả cho thấy hiệu quả cực kỳ thấp.
Chuyên gia lưu ý rằng, Mỹ đã được cảnh báo trước về các cuộc tấn công sắp tới của Iran, nhưng không thể làm gì để tự bảo vệ mình.
Ông Luzan nhấn mạnh, các hệ thống tên lửa phòng không hiện đại của Nga hiệu quả hơn nhiều trong cuộc chiến chống tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình, cũng như chống máy bay không người lái.
Hệ thống phòng không Patriot của Mỹ. Ảnh: RIA. |
Tình hình ở Trung Đông ngày một "diễn biến khó lường” sau khi lực lượng quân sự Mỹ tiến hành không kích vào cơ sở nhóm phiến quân dòng Shiite Kataib Hezbollah ở Syria và Iraq hồi cuối tháng 12.
Căng thẳng Mỹ - Iran ở Trung Đông leo thang tới đỉnh điểm sau cái chết của Tướng Qasem Soleimani, Chỉ huy Lực lượng Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại khu vực gần sân bay quốc tế Baghdad hôm 3/1.
Hôm 8/1, Tehran đã phóng 22 quả tên lửa tấn công căn cứ Ain Assad ở miền tây Iraq, cũng như căn cứ ở Erbil nơi Mỹ đóng quân. Theo truyền thông Iran, khoảng 80 người đã thiệt mạng.
Về phần mình, phát biểu tại Nhà Trắng hôm 8/1, Tổng thống Donald Trump cho hay không có binh sĩ Mỹ bị thương trong đợt tấn công bằng tên lửa của Iran vào các căn cứ quân sự Mỹ ở Iraq vào rạng sáng cùng ngày.
Ngoài ra thiệt hại vật chất mà các căn cứ quân sự Mỹ phải hứng chịu là “rất nhỏ”. Cũng theo Tổng thống Trump, mức độ thiệt hại được giảm thiểu là do Mỹ đã có những biện pháp đề phòng, sơ tán lực lượng và hoạt động của hệ thống cảnh báo sớm.