Mỹ trình làng trực thăng tấn công tối tân có thể diệt gọn S-400 của Nga

Vừa qua, Mỹ công bố video về trực thăng tấn công mới nhất của Mỹ có thể tiêu diệt hệ thống phòng không S-400 hiện đại của Nga. Trực thăng này được coi là tương lai của thế hệ trực thăng tấn công trên thế giới.

Vừa qua, Tập đoàn chế tạo trực thăng Bell Helicopter của Mỹ công bố video giới thiệu về loại trực thăng tấn công mới của mình, đáng chú ý, trực thăng này có thể hủy diệt “huyền thoại” phòng không S-400 Triumf của Nga. Theo video, trực thăng trinh sát - tấn công Bell 360 Invictus bay trên địa hình đồi núi, sau đó nó phóng tên lửa tiêu diệt trạm radar và 2 bệ phóng tên lửa của hệ thống S-400 Triumf.

Để làm được điều này, 360 Invictus được ứng dụng công nghệ tàng hình giúp nó có thể dễ dàng vượt qua hệ thống radar của S-400. Khi tấn công, 360 Invictus sử dụng đạn hành trình tuần tiễu, loại đạn này còn được gọi là máy bay không người lái tự sát, mang lại phương thức tác chiến tiên tiến cùng với khả năng xử lý nhanh thông tin về chiến trường.

Nhiều chuyên gia cho rằng, đoạn video này ngoài việc nhằm quảng bá tính năng vũ khí mới của Mỹ, đồng thời cũng cảnh cáo các quốc gia nhập khẩu S-400 của Nga. Hiện, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc và Ấn Độ là các quốc gia mua S-400 của Nga, bất chấp các đe dọa từ Mỹ. Trong đó, Ấn Độ đã ký hợp đồng mua 5 hệ thống S-400 và Mỹ đe dọa sẽ áp dụng các lệnh cấm vận theo đạo luật CAATSA (Đạo luật Chống lại Kẻ thù của nước Mỹ thông qua trừng phạt).

Trưc thăng trinh sát – tấn công Bell 360 Invictus lần đầu được Mỹ ra mắt vào cuối tháng 10/2019. Đây là một trực thăng trinh sát - tấn công hiện đại với kiểu dáng “hầm hố” và được coi là tương lai của trực thăng tấn công. Giống như nhiều loại trực thăng tấn công khác, chiều rộng của Invictus được làm hẹp ở mức tối đa để hạn chế đến mức thấp nhất khả năng trúng tên lửa hoặc đạn phòng không của đối phương khi tấn công mục tiêu trực diện.

Trực thăng được trang bị hệ thống cánh quạt bao gồm bốn lá cánh, phần trục của cánh quạt được bọc hoàn toàn bên trong lớp vỏ tàng hình có cấu tạo đặc biệt. Bell 360 cũng có hai ghế ngồi với một ghế cho sĩ quan điều khiển hỏa lực và một ghế của phi công. Trực thăng có phần cánh quạt đuôi được bọc kín, giúp giảm thiểu tối đa bề mặt phát xạ radar, được trang bị hai cánh mang vũ khí.

Theo dự tính, tới năm 2023 quá trình thiết kế của Bell 360 sẽ hoàn thiện và chuyển sang bay thử, tuy nhiên với việc thử nghiệm thành công tiêu diệt hệ thống S-400 của Nga, nhiều khả năng, máy bay này sẽ được đưa vào hoạt động sớm hơn so với kế hoạch và có thể Lục quân Mỹ sẽ là đơn vị đầu tiên được biên chế trực thăng này.

Về phía Nga, các chuyên gia quân sự Nga khá “coi thường” đoạn video mang nặng tính khiêu khích do phía Mỹ phát hành. Chuyên gia quân sự cao cấp Nga Iuri Kuzelev bày tỏ nghi ngờ về khả năng tàng hình cũng như khả năng sống sót của trực thăng này trước hệ thống S-400.

“Không có bất kỳ vật thể bay nào có thể tàng hình hoàn toàn được trước những hệ thống radar tối tân ngày nay, đặc biệt là với trực thăng bởi chúng không thể giấu cánh quạt đi đâu được, bộ phận này khiến trực thăng được gọi là tàng hình bộc lộ rõ trên màn hình radar như máy bay cỡ lớn”, chuyên gia Nga nói.

Còn một vấn đề nữa ảnh hưởng đến khả năng tàng hình của trực thăng này đó là, Bell 360 không có khoang chứa vũ khí như máy bay chiến đấu, việc mang theo các loại hỏa lực như tên lửa, bom hoặc pháo phản lực chắc chắn sẽ khiến Bell 360 không còn tàng hình.

Trực thăng tấn công Bell 360 Invictus tiêu diệt hệ thống S-400 của Nga
 
Đức Trí (lược dịch)
Từ khóa: Mỹ Nga Trực thăng tấn công Bell hệ thống S-400 Bell 360 Invictus tàng hình tên lửa CAATSA Ấn Độ Thổ Nhĩ Kỳ Trung Quốc radar đạn hành trình tuần tiễu máy bay không người lái tự sát

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Giới phân tích quân sự mô tả kịch bản Nga bị tấn công

Các nhà phân tích quân sự Nga vừa đưa ra một kịch bản giả định, trong đó kẻ thù của nước này sẽ mở một cuộc tấn công chớp nhoáng trên toàn cầu cùng việc nã tên lửa vào cơ sở hạ tầng hành chính-chính trị và quân sự-công nghiệp của Nga.

Khoảnh khắc UAV cảm tử Nga làm nổ tung trạm liên lạc Starlink của Ukraine

Nga vừa công bố video quay cảnh một máy bay không người lái (UAV) cảm tử của họ tấn công phá hủy một trạm liên lạc của Kiev trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Lý do Nga không thể ngăn xuồng không người lái Ukraine tấn công tàu chiến

Kể từ lần đầu tiên được triển khai, xuồng không người lái hải quân (USV) đã trở thành vũ khí đáng gờm của Ukraine, và gây ra tổn thất nặng nề cho Hạm đội Biển Đen của Nga.

Lính Nga cảm ơn Tổng thống Mỹ gửi xe tăng Abrams cho Ukraine

Một trong số những người lính Nga đã cảm ơn Tổng thống Mỹ Joe Biden vì cung cấp xe tăng Abrams cho Ukraine, giúp họ có cơ hội nhận tiền thưởng từ việc phá hủy chúng.

Vũ khí giúp Nga phá hủy xe tăng Abrams đầu tiên của Mỹ ở Ukraine

Máy bay không người lái Piranha FPV của Nga đã phá hủy chiếc xe tăng M1 Abrams đầu tiên của Mỹ hoạt động ở vùng xung đột Ukraine.

Đang cập nhật dữ liệu !