Kinh hãi: Hàng loạt bao tải lợn chết, bốc mùi hôi thối nồng nặc cạnh sông Lam

Hàng loạt bao tải lợn chết nghi mắc dịch tả châu Phi bị kẻ xấu đổ xuống mương thoát nước gần bến đò Rú Nguộc, thuộc huyện Thanh Chương (Nghệ An) khiến người dân vô cùng bức xúc.

Nhiều bao tải lợn chết bị kẻ xấu vứt ở mương thoát nước chảy xuống sông Lam.

Trưa 23/10, trao đổi với PV Infonet, ông Thái Văn An – Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, chính quyền địa phương vừa phát hiện 7 bao tài lợn chết, nghi mắc dịch tả lợn châu Phi bị kẻ xấu vứt trên địa bàn.

Sáng cùng ngày, một số người dân đi đường phát hiện nhiều bao tải lợn chết tại mương thoát nước ở gần bến đò Rú Nguộc chảy xuống sông Lam (thuộc địa phận giáp ranh 2 xã Ngọc Sơn và Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) nên đã báo cho chính quyền địa phương.

Theo ông An, lợi dụng vào ban đêm, lúc vắng người, một số kẻ xấu đã đổ khoảng 7 bao tải lợn chết xuống mương thoát nước (đoạn bến đò Rú Nguộc), với mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.

Các bao tải lợn chết nghi mắc dịch tả châu Phi đã bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Các bao tải lợn chết nghi mắc dịch tả châu Phi đã bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Ông N.V.N. (là người thường xuyên đi qua bến đò Rú Nguộc) bức xúc: Hơn một tháng nay, nhiều người dân tự ý đem các bì lợn chết đổ xuống mương thoát nước cạnh bến đò này. Nhưng sáng nay thì xuất hiện các bao tải lợn chết ngay bên lề đường, lối lên xuống của bến đò, gây ô nhiễm môi trường kinh khủng.

Được biết, trên địa bàn huyện Thanh Chương hiện đã có 26 xã, thị trấn đã có dịch tả lợn Châu Phi. Riêng địa bàn xã Ngọc Sơn đã phải tiêu hủy trên 300 con lợn bị nhiễm dịch tả châu Phi, với trọng lượng trên 16 tấn.

“Những bao tải này đã bốc mùi hôi thồi nồng nặc. Sau khi phát hiện, chúng tôi đã cử lực lượng vận chuyển các bao tải đi nơi khác để tiến hành tiêu hủy theo quy định”, ông An cho biết thêm.

Việt Hòa
Từ khóa: Bảo tải dịch tả châu Phi bến đò Rú Nguộc sông Lam xã Ngọc Sơn tiêu hủy Thanh Chương Nghệ An

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !