Trung Quốc "ra mặt" bênh vực Pakistan, cảnh báo Ấn Độ về căng thẳng ở Kashmir

Trung Quốc hối thúc Ấn Độ tránh hành động khiêu khích và cần đóng vai trò tích cực đối với sự ổn định của khu vực, sau khi New Delhi hủy bỏ cơ chế tự trị của vùng Jammu và Kashmir, làm bùng phát căng thẳng với Pakistan.

Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), đây là thông điệp được Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Phó Chủ tịch Trung QuốcVương Kỳ Sơn đưa ra trong các cuộc gặp riêng diễn ra vào ngày 12/8 với Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar nhân chuyến thăm 3 ngày tới Bắc Kinh của ông này.

Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar gặp Phó Chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn tại Bắc Kinh hôm 12/8. (Ảnh: Reuters)

Trong cuộc gặp với ông Jaishankar, Bộ trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho hay Bắc Kinh đã theo dõi sát sao căng thẳng gần đây giữa Ấn Độ và Pakistan sau khi New Delhi hủy bỏ cơ chế tự trị của vùng Kashmir.

“Trung Quốc đặc biệt quan ngại về tình hình hiện tại ở Kashmir cũng như nguy cơ xung đột leo thang giữa Ấn Độ và Pakistan”, Tân Hoa Xã dẫn lời ông Vương.

“Việc Ấn Độ sửa đổi hiến pháp sẽ làm thay đổi hiện trạng của vùng Kashmir và kích động căng thẳng ở khu vực. Trung Quốc phản đối mọi hành động đơn phương có nguy cơ làm phức tạp tình hình. Chúng tôi hy vọng Ấn Độ và Pakistancó thể giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình và cùng nhau bảo vệ nền hòa bình, ổn định của khu vực”, ông Vương nói thêm.

Trong cuộc gặp riêng với Bộ trưởng Ấn Độ Jaishankar, ông Vương Kỳ Sơn cũng nhấn mạnh mối quan hệ Trung - Ấn đang phát triển theo chiều hướng tốt và hai nước nên cùng nhau tạo ra “một nền tảng vững chắc cho việc phát triển lành mạnh và bền vững các mối quan hệ song phương”.

Các cuộc thảo luận giữa giới chức Trung Quốc và Bộ trưởng Ấn Độ Jaishankar diễn ra sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị gặp mặt người đồng cấp Pakistan Shah Mehmood Qureshi hôm 9/8.

Trong cuộc gặp tại Bắc Kinh, ông Vương nhấn mạnh Bắc Kinh “ủng hộ và duy trì các cam kết” với Islamabad. Cũng theo ông Vương, Pakistan là “đối tác chiến lược mọi mặt” của Trung Quốc.

Giới quan sát tại Trung Quốc thì cho rằng những nhận định của Bộ trưởng Trung Quốc Vương Nghị là lời chỉ trích gián tiếp với Ấn Độ. Bởi Trung Quốc đang xem quyết định bãi bỏ quy chế tự trị ở vùng Kashmir chính là nguồn cơn dẫn tới căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan.

Minh Thu (lược dịch)
Từ khóa: Trung Quốc quan hệ trung quốc pakistan Ấn Độ căng thẳng ở Kashmir xung đột ấn độ và pakistan căng thẳng ấn độ pakistan quy chế tự trị Kashmir Pakistan

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !