Đăng Quân - quán quân Vietnam’s Got Talent 2012 âm thầm kết hôn năm 19 tuổi

Đăng Quân đã lập gia đình và vẫn duy trì đam mê nhảy múa.

Nguyễn Đăng Quân sinh năm 2000 tại Hà Nội và là hiện tượng nhí gây chú ý nhất trên truyền hình năm 2012.

Thời điểm đó, Đăng Quân kết hợp với bạn nhảy Bảo Ngọc tham gia "Vietnam’s Got Talent" mùa đầu tiên được chiếu trên VTV, MTV Việt Nam và thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả bởi khả năng nhảy múa điêu luyện.

Đăng Quân và Bảo Ngọc đăng quang "Vietnam's Got Talent" mùa đầu tiên. Đây cũng là mùa giải thành công và gây tiếng vang nhất của chương trình tìm kiếm tài năng này.

Vượt qua những vòng thi bắt buộc và đánh bại loạt ứng viên sáng giá,, Đăng Quân cùng Bảo Ngọc đã được xướng tên ở ngôi vị cao nhất và nhận giải thưởng lên đến 400 triệu đồng trong đêm chung kết xếp hạng.

Không tận dụng cơ hội nổi tiếng từ năm 12 tuổi để bước vào thế giới giải trí, sau cuộc thi Đăng Quân tiếp tục theo học chương trình văn hóa tại trường THCS Lý Thường Kiệt, Hà Nội.

Thời gian rảnh rỗi, anh tham gia các buổi biểu diễn ở sự kiện, đám cưới và theo học thêm các khóa nhảy múa chuyên nghiệp.

Trải qua 4 năm sống kín tiếng, năm 2016 Đăng Quân tái xuất truyền hình với vai trò thí sinh của "So you think you can dance - Thử thách cùng bước nhảy" mùa 5. Ngay khi trở lại, diện mạo mới mẻ của hiện tượng nhí một thời đã khiến cho không ít người bất ngờ.

Bên cạnh ngoại hình, Đăng Quân còn được quan tâm với khả năng thuần thục tất cả các thể loại nhảy như dancesport, hiphop, popping, múa...

Là người lọt top nguy hiểm nhiều nhất trong top 4 chung cuộc, nhưng ở những phần thi solo 30s Đăng Quân luôn tỏa sáng và làm hài lòng cả khán giả lẫn các giám khảo chuyên môn.

Với sự bứt phá và tỉ lệ bình chọn cao ở đêm chung kết, Đăng Quân trở thành quán quân của mùa giải năm đó. Sau thành công ở 2 cuộc thi lớn, Đăng Quân chọn cho mình một hướng đi chắc chắn cùng các hoạt động không quá ồn ào.

Năm 2016, Đăng Quân tái xuất và chiến thắng tại "Thử thách cùng bước nhảy" mùa 5.

Thi tuyển và theo học tại trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội khoa múa, sau giờ nâng cao chuyên môn Đăng Quân tham gia làm biên đạo, hướng dẫn nhảy múa cho các em nhỏ tại trường học, nhà văn hóa...

Đầu tháng 12 vừa qua, Đăng Quân âm thầm tổ chức đám hỏi với bạn gái Quỳnh Trang ở Hà Nội. Ngày trọng đại của vũ công mới tròn 19 tuổi diễn ra ấm cúng với sự góp mặt của 2 bên gia đình và lặng lẽ trên truyền thông.

Nổi tiếng từ năm 12 tuổi, nhưng thời gian sau này Đăng Quân tập trung phần lớn thời gian cho học tập.

Đến với "So you think you can dance", Đăng Quân có sự thay đổi rõ rệt về ngoại hình và chuyên môn.

Nhiều năm qua, Đăng Quân không tham gia các hoạt động trong làng giải trí mà thỉnh thoảng mới đi biểu diễn ở các sự kiện phù hợp và tập trung để giảng dạy nhảy múa cho các em nhỏ.

Đầu tháng 12 vừa qua, Đăng Quân tổ chức đám hỏi với bạn gái ở Hà Nội.

Vẻ vạm vỡ tuổi 19 của hiện tượng nhí đình đám một thời.

Anh Anh/TGT

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !