TT Trump mong thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 3, khen Chủ tịch Kim Jong-un "hết lời"

Trong cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc hôm 11/4, Tổng thống Donald Trump cho biết ông hy vọng Mỹ - Triều sẽ tiến hành cuộc họp thượng đỉnh lần thứ 3 và ca ngợi Chủ tịch Kim Jong-un hết lời.

"Chúng tôi sẽ tiến hành thảo luận và khả năng sẽ có các cuộc họp thêm với Triều Tiên vàChủ tịch Kim Jong-un”, Guardian dẫn lời ông Trump phát biểu trong cuộc họp với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ở Phòng Bầu dục hôm 11/4.

Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai tại Hà Nội.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ haidiễn ra ở Hà Nội từ ngày 27 – 28/2 kết thúc mà Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim không ký kết được bất cứ thỏa thuận nào. Nguyên nhân là do Mỹ yêu cầu Triều Tiên từ bỏ phát triển vũ khí hạt nhân nhưng không đồng thuận xóa bỏ lệnh trừng phạt với Bình Nhưỡng trước.

Dù Tổng thống Mỹ - Hàn tìm mọi cách để hàn gắn mối quan hệ vốn nguội lạnh với Triều Tiên, song kết quả không thành công của hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai đã làm giảm tiến độ bình thường hóa quan hệ với chính quyền Bình Nhưỡng.

Tại Nhà Trắng, ông Trump khẳng định một giải pháp hòa bình để bình ổn tình hình Triều Tiên vẫn đang nằm trong tầm tay. Tổng thống Mỹ cho biết thêm ông sẽ bày tỏ hy vọng của mình theo con đường ngoại giao cá nhân.

“Tôi thích các cuộc gặp thượng đỉnh, tôi thích được ở đó với Chủ tịch Kim”, ông Trump nói.

“Ông Kim là người tôi đã hiểu khá rõ và tôn trọng. Tôi hy vọng theo thời gian, những điều tuyệt vời sẽ đến. Tôi nghĩ Triều Tiên có tiềm năng rất lớn”, ông Trumpchia sẻ.

Dù vẫn kiên quyết duy trì lệnh trừng phạt với Bình Nhưỡng, song trong cuộc trò chuyện với Tổng thống Moon, ông Trump cho hay ông ủng hộ hoạt động cứu trợ nhân đạo của Hàn Quốc với Triều Tiên.

“Chúng tôi đang thảo luận về hoạt động cứu trợ nhân đạo ngay bây giờ. Nói thật lòng, tôi đồng ý với chuyện này”, Tổng thống Trump nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, ông Trump cho biết đã có một số kế hoạch tăng cường lệnh trừng phạt với Triều Tiên, nhưng bản thân nhà lãnh đạo Mỹkhông muốn làm như vậy.

Ngay sau thượng đỉnh Hà Nội hồi cuối tháng Hai, hàng loạt bức ảnh vệ tinh đã tố cáo Triều Tiên có nhiều hoạt động mới ở bãi thử tên lửa Sohae. Điều này khiến cộng đồng quốc tế quan ngại về việc Triều Tiên có thể đang chuẩn bị cho tiến hành một vụ phóng tên lửa tầm xa hoặc phóng vệ tinh vào vũ trụ.

Minh Thu (lược dịch)
Từ khóa: TT Trump mong thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 3 khen Chủ tịch Kim Jong-un hết lời thượng đỉnh mỹ triều lần hai thượng đỉnh hà nội trump gặp kim jong-un Kim Jong-un vũ khí hạt nhân lệnh trừng phạt Bình Nhưỡng bãi thử tên lửa Sohae

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !