Sau Thổ Nhĩ Kỳ, thêm một quốc gia nữa sắp bị Mỹ cấm vận vì mua hàng Nga

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong bài phát biểu trước Ủy ban Biểu quyết Ngân sách cho Các Hoạt động Nước ngoài và Các chương trình Liên quan đã đề cập đến việc áp đặt trừng phạt đối với một quốc gia mới đây đã mua khí tài quân sự Nga.

Ông Pompeo cho biết Ai Cập sẽ là quốc gia bị “lọt vào tầm ngắm” của Mỹ nếu nước này mua máy bay chiến đấu Su-35 của Nga. Ông cũng nói thêm rằng Ai Cập đã thông báo cho ông biết nước này đang xem xét quan điểm của Mỹ và bày tỏ ý định rút khỏi thỏa thuận mua bán vũ khí với Nga.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đe dọa Ai Cập có thể sẽ bị trừng phạt vì mua máy bay Su-35 của Nga.

“Chúng tôi đã nói rõ về những loại khí tài quân sự có thể khiến bất kỳ quốc gia nào phải chịu trừng phạt của Hoa Kỳ”, ông Pompeo phát biểu. “Họ đã có công điện bảo đảm với chúng tôi, và tôi hi vọng rằng trong tương lai họ sẽ không tiếp tục theo đuổi thỏa thuận mua bán này“.

Trước đó, một ngày trước khi Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi có chuyến thăm tới thủ đô Washington của Mỹ, một quan chức cấp cao trong chính quyền Trump cho biết Mỹ đang khuyến khích Ai Cập hướng về phương Tây và ngoảnh mặt với Nga.

“Về việc Nga đang mở rộng tầm ảnh hưởng của mình trong khu vực, đây là điều mà chúng tôi rất quan ngại. Chúng tôi không nhận thấy có bất kỳ lợi ích nào về vật chất khi hợp tác với Nga”, vị quan chức này nói. “Chúng tôi đang khuyến khích Ai Cập hướng về phương tây, hướng về Mỹ”.

Vị quan chức này cũng kêu gọi Ai Cập và các nước khác muốn hợp tác quân sự với Mỹ hãy tránh mua vũ khí Nga, nếu không họ sẽ bị trừng phạt theo nội dung của Đạo luật Chống lại Kẻ thù của Hoa Kỳ thông qua Trừng phạt (CAATSA).

Vào giữa tháng 3 vừa qua, Nga và Ai Cập được cho là đã ký kết một thỏa thuận có giá trị 2 tỉ USD để mua về 20 máy bay chiến đấu Su-35 của Nga. Báo Kommersant của Nga cho biết thỏa thuận này đã bắt đầu có hiệu lực từ năm 2018 và quá trình bàn giao máy bay sẽ được thực hiện vào năm 2020 hoặc 2021.

Tuy nhiên, Văn phòng Hợp tác Công nghệ Quân sự Liên bang Nga (FSMTC) cho biết không có bất kỳ hợp đồng nào có nội dung cung cấp máy bay chiến đấu được ký kết vào nửa sau của năm 2018.

Anh Tuấn (lược dịch)
Từ khóa: Mỹ Ai Cập Nga trừng phạt Su-35

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !