Một gia đình Trung Quốc chi 6,5 triệu USD để chạy vào trường danh giá Mỹ

Các gia đình từ Trung Quốc bị cáo buộc là khách hàng béo bở nhất của vụ bê bối tuyển sinh đại học do William Singer cầm đầu.

Vị chủ mưu này thừa nhận đã cầm hàng chục triệu USD tiền phụ huynh để đưa những đứa trẻ giàu có vào một số trường đại học hàng đầu ở Mỹ.

Cả ABC News và Wall Street Journal đều được xác nhận rằng một gia đình Trung Quốc bị cáo buộc đã trả cho Singer 6,5 triệu đô la trong phi vụ này.

Vụ bê bối được phơi bày vào ngày 12/3 khi Luật sư của Quận Massachusetts Andrew Lelling tuyên bố buộc tội hơn 50 người, bao gồm nhiều CEO và nữ diễn viên nổi tiếng Lori Loughlin và Felicity Huffman. Singer, người điều hành một dịch vụ tư vấn đại học có tên Key Worldwide Foundation, đã nhận tội giúp sinh viên vào trường đại học bằng cách gian lận SAT, ACT hoặc các thành tích thể thao.

Luật sư Andrew Lelling tuyên bố cáo trạng trong vụ bê bối hối lộ tuyển sinh đại học, trong một cuộc họp báo, Thứ Ba, ngày 12 tháng 3 năm 2019, tại Boston.

Khoản tiền 6,5 triệu đô la được cho là của Singerđến nay là lớn nhất trong số hàng chục phụ huynh hiện đang phải đối mặt với cáo buộc hình sự trong một phần của cuộc điều tra mang tên "Chiến dịch Varsity Blues".

Singer đã nhận hối lộ 25 triệu đô la để thực hiện các mưu đồ gian lận, theo cáo trạng.

Theo tài liệu của tòa án, một sinh viên Trung Quốc khác đã trả cho Singer 1,2 triệu đô la để đưa cô vào Đại học Yale. Nữ sinh Sherry Guo, 21 tuổi, người chuyển đến Nam California từ Trung Quốc để theo học trường trung học ở Hoa Kỳ. Guo không bị buộc tội trong vụ bê bối.

Guo là trường hợp rất độc đáo, luật sư James Spertus ở Los Angeles nói.

"Guo không quen với cách mọi người nộp đơn vào các trường học ở Hoa Kỳ. Cô muốn đến Đại học Columbia hoặc Đại học Oxford. Cô ấy đã không muốn nộp đơn vào Yale, nhưng đó là nơi Rick Singer có mối liên hệ và đã thúc đẩy cô nộp đơn. Điều này làm cô ấy thất vọng. Ở Trung Quốc, học sinh được cho biết nơi để đi học. Nói một cách văn hoa, lối dẫn dắt của Rick Singer dường như không phù hợp với một sinh viên lớn lên ở Hoa Kỳ và có nhiều kỳ vọng về sự lựa chọn tự do. Tôi chỉ không nghĩ rằng câu hỏi về cảm giác tội lỗi đã rõ ràng trong trường hợp của Sherry”.

Luật sư xác nhận cô Guo chuyển đến California từ Trung Quốc để học trung học và học tiếng Anh sau khi đến California khoảng 5 năm trước. Nữ sinh này theo học trường trung học Công giáo JSerra ở San Juan Capistrano, CA.

Thực tế, Singer đã trả Rudolph Meredith, cựu huấn luyện viên bóng đá nữ của ĐH Yale 400.000 USD để cho Guo được tuyển vào trường với hồ sơ của một vận động viên.

Trong một diễn biến khác, nữ diễn viên được đề cử giải Oscar Huffman nằm trong số những người phải nhận tội vào đầu tháng này. Cô bị buộc tội âm mưu phạm tội lừa đảo và phải đối mặt với tối đa 20 năm tù.

"Tôi hoàn toàn chấp nhận mặc cảm tội lỗi của mình. Với sự hối tiếc và xấu hổ sâu sắc về những gì tôi đã làm, tôi chấp nhận chịu trách nhiệm hoàn toàn cho hành động của mình và sẽ chấp nhận hậu quả bắt nguồn từ những hành động đó”, nữ diễn viên nói.

Song Nguyên (Theo ABC News)
Từ khóa: chạy trường Trung Quốc đại học Mỹ tuyển sinh đại học Mỹ chạy điểm

Trường ở Hà Nội tăng học phí đột ngột, buộc học sinh thôi học nếu không nộp?

Mới đây, một số phụ huynh của trường THPT Hà Đông (Hà Nội) bày tỏ bất ngờ trước thông báo đột ngột tăng học phí và học sinh có thể phải thôi học nếu không đáp ứng được mức tăng này.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Diễn viên Midu công khai ảnh cưới, hé lộ thời gian diễn ra hôn lễ

Đám cưới của nữ diễn viên Midu và bạn trai doanh nhân kín tiếng sẽ chính thức diễn ra vào ngày 29/6.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đang độc thân, có gì đẹp thì cứ khoe

Diễn viên Thanh Hương khẳng định vẫn đang độc thân và đến với ai cũng phải tính toán hơn sau một lần đổ vỡ.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

Chuyện cảm động ở khu dân cư thấy nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến đêm

Thương bé gái 1 tuổi theo mẹ đi giao hàng, những phụ nữ tốt bụng ở ngõ 885, Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội âm thầm hỗ trợ chỗ ở, miễn giảm học phí, san sẻ bỉm sữa, thức ăn…

Đang cập nhật dữ liệu !