Ca sĩ Tuấn Hưng phải chứng minh 1 điều kiện mới được hiến máu

Trong đợt kêu gọi hiến máu đầu năm 2020, Tuấn Hưng là một trong số những nghệ sĩ Việt tích cực hưởng ứng.

Trên trang cá nhân, nam ca sĩ Tuấn Hưng vừa hào hứng chia sẻ những hình ảnh đi hiến máu ngày hôm nay. Tuấn Hưng là một trong những nghệ sĩ tích cực hưởng ứng lời kêu gọi hiến máu cứu người vì thiếu hụt lượng máu đầu năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh từ virut Corona. Đặc biệt đây cũng là lần đầu tiên Tuấn Hưng hiến máu.

Chia sẻ về nghĩa cử cao đẹp này, Tuấn Hưng bày tỏ anh tin rằng cứ mở rộng trái tim thì cuộc sống này sẽ tươi đẹp biết bao. Nam ca sĩ đã nhiều lần đi làm từ thiện nhưng đây là lần đầu tiên anh chia sẻ những gì trong cơ thể mình: "Cầm túi màu trên tay. Tôi thấy hân hoan lạc Kỳ thì vào hình dung mình đang làm được một điều gì đó thật tốt đẹp. Ừ cảm giác lần đầu là như vậy đó" - Tuấn Hưng chia sẻ.

Nam ca sĩ Tuấn Hưng hào hứng trong lần đầu đi hiến máu.

Bên dưới bài đăng của Tuấn Hưng, nhiều người hâm mộ dành lời khen gợi vì nghĩa cử cao đẹp của nam ca sĩ. Cùng với đó có ý kiến thắc mắc rằng liệu đã xăm hình rồi có hiến máu được không khi thấy Tuấn Hưng đã sở hữu rất nhiều hình xăm? 

Để giải thích cho câu hỏi này thì người đã xăm hình hoàn toàn có thể hiến máu được nếu họ chứng minh được tuổi của hình xăm gần nhất là trên 1 năm. Cụ thể những người có hình xăm mới dưới 1 năm sẽ không thỏa mãn điều kiện hiến máu. Tương tự với đó là các hoạt động can thiệp sâu trên da khác không nhằm mục đích y tế như: xỏ khuyên tai, tiêm filler, botox.

Nguyên nhân là vì để lấy và bảo quản được máu là tốn không ít tiền bạc và công sức. Thế nên, bệnh viên luôn phải cố gắng giảm thiểu khả năng nhiễm bệnh của máu. Việc đưa kim tiêm, hóa chất hay các vật thể bằng kim loại vào cơ thể nhiều khi sẽ gửi kèm mầm bệnh truyền nhiễm.

Dù sở hữu nhiều hình xăm trên cơ thể nhưng Tuấn Hưng vẫn đủ điều kiện để hiến máu cứu người vì tuổi thọ xăm trên 1 năm.

Chính vì vậy nam ca sĩ Tuấn Hưng hoàn toàn đủ điều kiện hiến máu cứu người dù có xăm hình vì những hình xăm trên cơ thể của anh đã được thực hiện trong thời gian hơn 1 năm.

Phương Thảo

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !