Bích Phương bùng nổ với ca khúc hit “lạ” ở AAA 2019

Nữ ca sĩ duy nhất đại diện Việt Nam có mặt trong buổi lễ trao giải AAA 2019 - Bích Phương đã khiến cả khán đài “bùng nổ” với màn trình diễn không thể “nóng” hơn của mình.

Xuất hiện với bộ cánh vô cùng nóng bỏng cùng vũ đạo thương hiệu, cô nàng như “thiêu cháy” cả sân vận động Mỹ Đình khi “chiêu đãi” khán giả ca khúc “Đi đu đưa đi”. Đây cũng là ca khúc hit mang tên tuổi Bích Phương lên một tầm cao mới trong năm 2019.

Thế nhưng có một điều kỳ lạ khiến khán giả phải “dở khóc dở cười” chính là phần tên bài hát được ban tổ chức dịch sang tiếng Anh lại thành “Let’s DU DUA”. Chắc hẳn ngoại trừ khán giả thì Bích Phương cũng sẽ vô cùng ngạc nhiên khi ca khúc quen thuộc của mình nhưng lên sân khấu AAA lại bị gọi tên hoàn toàn mới. Thậm chí có người trong 1 giây nhầm lẫn đã đọc thành tên ca khúc "DDU-DU DDU-DU" của Black Pink vì sự tương đồng từ các con chữ.

Cư dân mạng nhìn nhầm giữa "Let's DU DUA" của Bích Phương 
với "DDU-DU DDU-DU" của Black Pink

Biểu diễn cùng dàn sao đình đám đến từ xứ sở củ sâm, thế nhưng Bích Phương hoàn toàn không bị lép vế, mà ngược lại còn vô cùng thu hút ánh mắt của mọi người khi xuất hiện nổi bật trên sân khấu. Không chỉ khoe được giọng hát đầy nội lực mà Bích Phương còn khiến khán đài choáng ngợp với những bước nhảy điêu luyện, kỹ thuật trình diễn đỉnh cao cùng thần thái không thể sang chảnh hơn của cô nàng.

Bích Phương được biết đến là nữ ca sĩ duy nhất ở Việt Nam nhận được lời mời tham gia lễ trao giải Asia Artist Award 2019 (viết tắt là AAA 2019). Cô cũng là nữ ca sĩ đạt được giải thưởng “Nghệ sĩ Việt Nam của năm” cùng với 2 diễn viên Quốc Trường và Bảo Thanh.

Với những ca khúc hot hit gây được tiếng vang trong sự nghiệp, sự góp mặt của Bích Phương góp phần làm cho đêm nhạc châu Á nổi tiếng AAA 2019 trở nên sôi động hơn với màn trình diễn đỉnh cao được đầu tư vô cùng chỉn chu.

Trước đó vào ngày 25/11, Bích Phương và ban tổ chức AAA 2019 bị nghi ngờ đã nảy sinh mâu thuẫn trong quá trình tập luyện lúc tổng duyệt. Sau đó phía ban tổ chức đã lên tiếng đính chính lại mọi việc là do sự cố từ dàn âm thanh khiến tiết mục tổng duyệt của Bích Phương bị hoãn lại chứ không hề có việc đối xử bất công như tin đồn trên mạng.

Lễ trao giải Asia Artist Award 2019 lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều người hâm mộ Kpop. Góp mặt trong dàn nghệ sĩ tham dự đêm nhạc này, ngoại trừ Bích Phương là đại diện ca sĩ của Việt Nam thì còn có những tên tuổi nổi tiếng ở xứ sở củ sâm như Super Junior, TWICE, Red Velvet, GOT7, NU’EST, SEVENTEEN, MOMOLAND, AB6IX, ITZY, TXT, Kang Daniel, Ong Seung Woo, Jung Hae In, Lee Kwang Soo, YoonA,…

Holly/TGT
Từ khóa: Kpop Bích Phương AAA 2019 asia artist award 2019

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !