Ông Trump nêu lý do Nga bị loại khỏi Nhóm G7, ủng hộ Moscow quay lại thành G8

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/8 tuyên bố ông không phản đối việc Nga trở lại nhóm 7 quốc gia có nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G-7) và nối lại công việc của nhóm này theo định dạng G-8. Đồng thời cho rằng Nga bị loại khỏi G-8 là do ông Putin "qua mặt" ông Barack Obama.

Ông Trump nêu lý do Nga bị loại khỏi G-7, ủng hộ Moscow quay lại G-8

Thủ tướng Anh May, Thủ tướng Đức Merkel, Tổng thống Mỹ Trump, Thủ tướng Canada, Tổng thống Pháp Macron

Ria Novosti đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/8 đã bày tỏ ủng hộ Nga quay trở lại Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7), cho rằng sẽ "thích hợp hơn rất nhiều" nếu Moscow ở trong nhóm các cường quốc công nghiệp trên thế giới, nối lại công việc của nhóm này theo định dạng G-8.

Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng chỉ vài ngày trước khi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) tại Biarritz (Pháp), Tổng thống Trump khẳng định ông hoàn toàn ủng hộ Nga quay trở lại G8, và "sẽ thích hợp hơn rất nhiều nếu có Nga trong nhóm".

Ông Trump nói: “Tôi nghĩ rằng sẽ phù hợp hơn nhiều khi có Nga (trong Nhóm G7). Tôi sẽ ủng hộ đề xuất này. Ngoài ra, ông Trump bày tỏ ý kiến cho rằng Nga bị trục xuất khỏi G8 dưới thời Tổng thống Mỹ Barack Obama, bởi vì ông Vladimir Putin "qua mặt ông Obama".

Tổng thống Nga Putin, Tổng thống Pháp Macron. Ảnh Ria

Trước đó, ngày 19/8, Tổng thống Nga Putin tại cuộc gặp với Tổng thống Pháp Macron cho rằng bất kỳ liên hệ nào với các nước G7 đều hữu ích và không loại trừ việc nối lại định dạng G8.

Bình luận về tuyên bố của Tổng thống Trump ủng hộ Nga quay lại G7 và nối lại công việc theo định dạng G8, Thượng nghị sĩ Alexei Pushkov cho rằng: “Đây là một ý tưởng sáng suốt và đúng đắn...Tuy nhiên, chỉ không thể hiểu được làm thế nào kết hợp điều này với 70 loại hình trừng phạt mà Mỹ áp đặt đối với Nga”.

Thượng nghị sỹ Pushkov nhấn mạnh trước khi thảo luận về G8, cần phải hủy bỏ các lệnh trừng phạt chống Nga.

Thượng nghị sỹ Nga Pushkov. Ảnh RIA

Nga không còn được mời tham dự các cuộc họp của Nhóm 7 quốc gia có nền công nghiệp hàng đầu hàng đầu thế giới (G7) sau các sự kiện ở Bán đảo Crimea(Nga sáp nhập Bán đảo Crimea) và cuộc xung đột Donbass, miền Đông Ukraine năm 2014.

Trí Đức (Lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !