Minh Hằng như nữ thần, nhận giải Nghệ sĩ Châu Á xuất sắc tại "Mai Vàng" của Hàn Quốc

Tối qua, tại thủ đô Seoul (Hàn Quốc), nữ ca sĩ - diễn viên - nhà sản xuất phim Minh Hằng đã vinh dự được trao giải Nghệ sĩ Châu Á xuất sắc trong khuôn khổ lễ trao giải "Giải thưởng Văn hóa Nghệ thuật Hàn Quốc" lần thứ 27.

"Giải thưởng Văn hóa Nghệ thuật Hàn Quốc" lần thứ 27 là giải thưởng thường niên của Hiệp hội Văn hóa Nghệ thuật Hàn Quốc và Báo Nghệ Thuật của Hàn Quốc sáng lập. Đây là một trong những giải thưởng lâu đời và uy tín tại Hàn Quốc được ví von như giải Mai Vàng của Việt Nam.   

Minh Hằng xinh đẹp lộng lẫy trên thảm đỏ Lễ trao giải

"Chúng tôi vinh dự trao giải thưởng này cho Minh Hằng vì những hoạt động của cô trong năm 2018 - 2019 vừa qua cho cả Việt Nam và Hàn Quốc. Chúng tôi đã tiếp xúc, trò chuyện với Minh Hằng và cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực mà cô mang lại. Hy vọng rằng Giải thưởng này sẽ giúp Minh Hằng được nhiều người Hàn Quốc biết đến hơn và tạo thêm sức mạnh cho Minh Hằng trong năm 2020", ông Jeon Ki Tea, thành viên ban tổ chức chia sẻ về Minh Hằng.   

Nữ ca sĩ được trưởng BTC dành nhiều lời khen ngợi

Về phía Minh Hằng, nữ ca sĩ cảm thấy rất bất ngờ và hạnh phúc khi được một giải thưởng có tuổi đời 27 năm trao cho vinh dự này. Minh Hằng đã cám ơn và nói lên suy nghĩ của mình lúc nhận giải bằng tiếng Hàn và tiếng Anh. Cô cũng đã được Nhà thiết kế Linh San chuẩn bị riêng cho mình một bộ trang phục rất ý nghĩa. Từng chi tiết trên chiếc đầm mà Minh Hằng mặc đều được lấy ý tưởng bởi cung hoàng đạo cũng như ẩn ý trong tên gọi của cô. Minh Hằng rất thích và hài lòng về sự sáng tạo này của NTK Linh San.    

Nữ ca sĩ, diễn viên không giấu được niềm hạnh phúc, xúc động khi nhận được giải thưởng danh giá

Minh Hằng là nghệ sĩ nước ngoài thứ 2 được nhận giải trong lịch sử 27 năm của Giải thưởng Văn hóa Nghệ thuật Hàn Quốc này. Lần đầu tiên BTC trao giải Nghệ sĩ Châu Á xuất sắc là vào năm 2015. Mãi đến lễ trao giải tối qua, mới có nghệ sĩ thứ 2 nhận giải này, đó là Minh Hằng.

Lễ trao giải "Giải thưởng Văn hóa Nghệ thuật Hàn Quốc" lần thứ 27 cũng đã vinh danh nam diễn viên kỳ cựu Lee Soon Jea, nam diễn viên Park Sung-woong, nhóm nhạc IZ cùng nhiều nghệ sĩ khác trong gần 30 hạng mục.   

Mỹ Linh/TGT

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !