Nga cảnh báo Mỹ đang “rước họa vào thân” khi tăng cường hiện diện ở Trung Đông
“Về quyết định triển khai thêm 1.500 binh lính để bổ sung cho lực lượng đã đóng quân tại Trung Đông và Bắc Phi trước đó, tôi tin rằng khi sự hiện diện quân sự gia tăng, nguy cơ tiềm ẩn cũng sẽ lớn lên theo. Tôi hi vọng những quan điểm đúng đắn sẽ được lắng nghe ở Washington, những ý kiến về tác hại của một cuộc chiến tranh với Iran của các tướng lĩnh, chính trị gia và các nhà ngoai giao cũ của Mỹ sẽ được lắng nghe”, ông Lavrov nói.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov quan ngại trước việc Mỹ tăng cường sự hiện diện quân sự gần Iran. |
Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó cho biết Mỹ sẽ đưa thêm khoảng 1.500 quân tới Trung Đông để thực hiện mục tiêu phòng vệ. Về phần mình, Iran gọi động thái này là một “mối đe dọa đối với hòa bình thế giới”.
Cùng với việc đưa thêm binh lính, Mỹ cũng sẽ triển khai máy bay do thám, máy bay chiến đấu cùng nhiều kỹ thuật viên quân đội và 600 quân nhân của một sư đoàn phụ trách tên lửa phòng không Patriot.
Lầu Năm Góc cho biết việc triển khai thêm quân bắt nguồn từ một loạt các cuộc tấn công nhỏ lẻ được cho là do quân đội Iran, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran và các nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn tiến hành. Tehran đã bác bỏ mọi cáo buộc nêu trên.
Sau khi Mỹ quyết định gia tăng sự hiện diện quân sự, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif khẳng định đất nước của ông sẽ tự bảo vệ mình trước bất kỳ “âm mưu gây chiến” nào.
Quan hệ giữa Mỹ và Iran đã trở nên căng thẳng sau khi chính quyền Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran mà Mỹ đã ký kết dưới thời Tổng thống Obama, đồng thời áp đặt nhiều hình thức cấm vận nhằm vào Tehran.