Hà Nội: Huy động tổng lực đảm bảo trật tự, ATGT dịp lễ Quốc khánh 2/9

​Ban An toàn giao thông Thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 85/BATGT-VP về thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2019.

Hà Nội tăng cường thiết lập lại và duy trì trật tự, kỷ cương đối với giao thông đô thị. Ảnh minh họa

Theo đó, Thường trực Ban ATGT Thành phố đề nghị Công an Thành phố chỉ đạo mở đợt cao điểm bảo đảm trật tự (TT) TT, an toàn giao thông (ATGT) dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9/2019; trong đó, tập trung xử lý nghiêm vi phạm về nồng độ cồn, ma túy; vi phạm quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện;

không thắt dây an toàn khi ngồi trên ô tô; sử dụng điện thoại khi lái xe; xe khách chở quá số người quy định; vi phạm các quy tắc an toàn khi tham gia giao thông. Tổ chức điều tra, xác minh và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân mua, bán giấy phép lái xe giả, mua bán giấy khám sức khỏe.

Chỉ đạo các cơ quan chức năng có biện pháp ngăn chặn và xử lý hành vi quấy rối tình dục đối với phụ nữ và trẻ em gái trên xe buýt và các địa điểm đông người.

Hà Nội tăng cường thiết lập lại và duy trì trật tự, kỷ cương đối với giao thông đô thị. Ảnh minh họa

Sở Giáo dục và Đào tạo: Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác giáo dục ATGT cho học sinh các cấp; chỉ đạo các trường học, các cơ sở giáo dục bố trí lực lượng phối hợp với các lực lượng chức năng có phương án đảm bảo ATGT, tránh ùn tắc tại khu vực cổng các trường học, đặc biệt trong ngày Khai giảng và trong năm học 2019-2020.

Căn cứ đặc điểm thực tế của các trường, tổ chức nghiên cứu, bố trí, sắp xếp các khu vực phục vụ đưa, đón học sinh nhằm đảm bảo ATGT, tránh ùn tắc giao thông, tại khu vực cổng trường học.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, Sở Xây dựng: quản lý nghiêm việc thực hiện quy hoạch và trật tự xây dựng đô thị; đánh giá tác động giao thông  trước khi phê duyệt dự án đầu tư công trình xây dựng lớn trong khu vực nội đô; xứ lý nghiêm vi phạm về quy hoạch và xây dựng đô thị gây mất TT, ATGT, gây ùn tắc giao thông.

UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng và triển khai kế hoạch cao điểm bảo đảm TT, ATGT dịp Lễ Quốc khánh 2/9/2019, các kỳ nghỉ lễ, tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ được UBND Thành phố giao về bảo đảm TT, ATGT trên địa bàn quản lý.

Thiết lập lại và duy trì trật tự, kỷ cương đối với giao thông đô thị, ưu tiên sử dụng vỉa hè cho người đi bộ; xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch hành động đường thông, hè thoáng đến cấp phường, thị trấn; xử lý nghiêm các vi phạm xây dựng công trình trái phép trong hành lang và đất dành cho giao thông, xem xét xử lý trách nhiệm chính quyền cấp xã để xảy ra vi phạm.

Kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm về quy hoạch và xây dụng đô thị gây mất TT, ATGT, ùn tắc giao thông trên địa bàn; Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các quy định về TTATGT; sử dụng phương tiện giao thông công cộng góp phần giảm ùn tắc và tai nạn giao thông.

UBND các quận, huyện có đường sắt vận động các tổ chức đoàn thể tại địa phương xây dựng mô hình tự quản tham gia cảnh giới ATGT tại các vị trí đường dân sinh, lối đi tự mở, đường ngang đường sắt mất ATGT.

Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nhân dân chấp hành nghiêm các quy định về TT,ATGT; thường xuyên sử dụng phương tiện giao thông công cộng góp phần giảm ùn tắc và tai nạn giao thông.

N. Huyền
Từ khóa: ​Ban An toàn giao thông Thành phố Hà Nội Ùn tắc giao thông Tai nạn giao thông

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Bất ngờ bị tố quấy rối tình dục, nam giám đốc viết thư 'tuyên bố trong sạch'

Luật sư Trần Xuân Tiền chia sẻ, trong quá trình hành nghề, ông từng được biết và nghe về các vụ QRTD mà chính bản thân người quấy rối không cho rằng mình đang quấy rối người khác, đến khi bị tố cáo mới ngớ người.

Cảnh độc đáo ở nơi thờ nữ tình báo đầu tiên của chính sử Việt Nam

Có tuổi đời hàng trăm năm, rặng duối khổng lồ sừng sững bao quanh nơi thờ nữ tình báo đầu tiên của chính sử Việt Nam.

Diễn viên Midu công khai ảnh cưới, hé lộ thời gian diễn ra hôn lễ

Đám cưới của nữ diễn viên Midu và bạn trai doanh nhân kín tiếng sẽ chính thức diễn ra vào ngày 29/6.

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đang độc thân, có gì đẹp thì cứ khoe

Diễn viên Thanh Hương khẳng định vẫn đang độc thân và đến với ai cũng phải tính toán hơn sau một lần đổ vỡ.

Cựu binh hơn 8 năm làm điều đặc biệt trên phố, từ chối nhận tiền hỗ trợ

Hơn 8 năm qua, tại TP. Hội An, một cựu binh lớn tuổi hằng ngày cần mẫn đẩy chiếc xe tự chế rong ruổi khắp nẻo đường để nhặt rác. Ông từ chối nhận lương cho công việc này.

Đang cập nhật dữ liệu !