Trùm khủng bố IS được Mỹ bảo vệ, đi lại thoải mái ở Iraq?

Một nghị sĩ Iraq mới đây đã nói rằng thủ lĩnh tổ chức khủng bố IS Abu Bakr al-Baghdadi đang được đi lại tự do ở tình Anbar (Iraq) dưới sự bảo vệ của quân đội Mỹ.

Ông Hassan Salem, nghị sĩ người Iraq mới đây đã khẳng định với hãng tin El-Nashra của Lebanon rằng: “Thủ lĩnh IS Baghdadi đang ở khu vực sa mạc phía tây thuộc tỉnh Anbar dưới sự bảo vệ của Mỹ. Hắn đã đi lại ở Iraq và Syria và được Mỹ bảo vệ”.

Tình trạng sống chết của thủ lĩnh tối cao của IS Abu Bakr al-Baghdadi vẫn chưa được xác định.

Ông Salem cũng nhấn mạnh rằng thủ lĩnh IS đang được sự hỗ trợ từ căn cứ Ayn al-Asad, nơi binh lính Mỹ được triển khai. Ông này nói thêm Mỹ “hậu thuẫn cho Baghdadi do lo ngại có bất kỳ nghị quyết nào có nội dung yêu cầu quân đội Mỹ rời khỏi Iraq được thông qua”.

Trong những năm gần đây, cái chết của Baghdadi đã từng được đưa tin nhiều lần nhưng sau đó tên này vẫn xuất hiện. Vào tháng 6/2017, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng Baghdadi có thể đã chết trong một cuộc không kích do Nga tiến hành vào ngày 28/05/2017 tại khu vực ngoại ô thành phố Raqqa (Syria). Tuy nhiên vào tháng 9/2017, một đoạn ghi âm có giọng nói được cho là của Baghdadi đã xuất hiện và hiện tại số phận của thủ lĩnh IS vẫn chưa được xác định.

Trước đó, một thành viên của đảng Liên minh Fatah của Iraq đã trả lời hãng tin Sputnik rằng một nghị quyết có nội dung yêu cầu quân đội Mỹ rút khỏi Iraq có thể sẽ là một trong những văn bản đầu tiên được thảo luận trước quốc hôi Iraq.

Vào ngày 3/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời hãng tin CBS rằng Mỹ đang giữ quân ở Iraq để có thể “theo dõi Iran”. Sau tuyên bố này, Phó Chủ tịch Quốc hội Iraq Hassan Kaabi nói rằng họ đang soạn thảo một nghị quyết về việc chấm dứt thỏa thuận an ninh với Mỹ, một động thái có thể khiến tất cả các lực lượng vũ trang nước ngoài rời khỏi quốc gia này.

Tổng thống Iraq Barham Salih cũng nhấn mạnh rằng Washington chưa từng xin phép Baghdad triển khai quân đội ở quốc gia này để “theo dõi” Iran.

Anh Tuấn (lược dịch)
Từ khóa: Iraq IS trùm khủng bố Mỹ bảo vệ hậu thuẫn

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !