Sau vụ tấn công nhà máy Ả Rập Xê út, TT Putin gấp rút “chào hàng” S-400

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất rằng Ả Rập Xê út nên mua về hệ thống phòng không do Nga sản xuất để bảo vệ các nhà máy lọc dầu của mình khỏi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái giống như Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đã làm.

“Ả Rập Xê út cần phải đưa ra một quyết định thông minh, giống như khi Iran mua hệ thống S-300 của chúng tôi cũng như khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đồng ý mua về hệ thống phòng không S-400 hiện đại nhất của Nga”, ông Putin trả lời báo giới ở thủ đô Ankara ngày 16/9. “Những hệ thống vũ khí này có khả năng bảo về bất kỳ cơ sở hạ tầng nào của Ả Rập Xê út khỏi mọi cuộc tấn công”.

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga đang được nhiều nước trên thế giới để ý.

Ông Putin khi đó đã trả lời một câu hỏi về cuộc tấn công băng máy bay không người lái vừa xảy ra tại Ả Rập Xê út, một vụ việc mà Washington quy trách nhiệm cho Iran mặc dù lực lượng nổi dậy Houthi ở Yemen đã đứng ra nhận trách nhiệm. Một lực lượng liên quân do Ả Rập Xê út đứng đầu đã xuất hiện ở Yemen vào năm 2015 và chiến đấu chống quân Houthi từ đó tới nay.

Trong cuộc gặp mặt ba bên ở Ankara giữa ông Putin, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Tổng thống Iran Hassan Rouhani, họ đã không thảo luận về tình trạng xung đột căng thẳng tại Yemen. Tuy nhiên cả ba người đều nhất trí rằng xung đột ở quốc gia này phải chấm dứt trong thời gian sớm nhất.

Tổng thống Putin đã dẫn lời kinh Koran để lên án cuộc chiến của liên quân Ả Rập Xê út tại Yemen, rằng hình thức bạo lực duy nhất được coi là chính đáng đó là tự vệ và trong lúc này ông đã nhắc đến hệ thống tên lửa phòng không của Syria như là một giải pháp khả dĩ.

Iran đã sử dụng hệ thống S-300 từ năm 2017 tới nay, và đợt cung cấp S-400 đầu tiên đã được bàn giao cho Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 7 vừa qua. Việc mua S-400 đã khiến Ankara vấp phải sự phản đối từ Mỹ, khiến nước này từ chối cung cấp máy bay F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ do lo ngại các dữ liệu mật trên máy bay sẽ bị tổn hại.

Anh Tuấn (lược dịch)
Từ khóa: Ả Rập Xê út Nga S-400 phòng không tên lửa tấn công nhà máy dầu

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !