Tin nổi bật 22/4: Ukraine có Tổng thống mới, Nga tìm cơ hội cải thiện quan hệ

Danh hài Ukraine Volodymyr Zelensky đắc cử Tổng thống, hứa hẹn sẽ có cách chấm dứt xung đột Donbass và giải quyết những vấn đề lớn; Nga tin tưởng cơ hội cải thiện quan hệ với Ukraine vẫn còn; số người thiệt mạng trong vụ khủng bố Sri Lanka đã tăng cao... là những tin chính trong ngày 22/4.

Ukraine

*Sau khi quá trình bỏ phiếu bầu Tổng thống Ukraine kết thúc, các cuộc khảo sát ban đầu cho thấy ông Volodymyr Zelensky đã giành chiến thắng áp đảo trước Tổng thống đương nhiệm Petro Poroshenko khi ông có 73,4% số phiếu bầu (con số này đối với ông Poroshenko chỉ là 25,3%). Được biết, với tỉ lệ người tham gia bỏ phiếu là 57.55%, ông Zelensky đã bỏ xa ông Poroshenko về số phiếu ở mọi khu vực trên toàn quốc. Sau khi thông tin về kết quả khảo sát ban đầu được công bố, ông Zelensky đã nói rằng ông sẽ “không làm người dân Ukraine thất vọng” và tin rằng ông đã đưa người Ukraine xích lại gần nhau hơn.

Ông Zelensky vui mừng sau khi giành chiến thắng áp đảo trước ông Poroshenko.

*Ông Zelensky đã nhận được nhiều thông điệp chúc mừng chiến thắng của mình. Một trong số đó đến từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, khi Đặc phái viên Mỹ tại Ukraine Richard Volker cho biết ông Trump “đã gọi điện chúc mừng Vladimir Zelensky với chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống của ông và chúc mừng người dân Ukraine với cuộc bầu cử hòa bình và dân chủ” và hứa sẽ ủng hộ những nỗ lực “ủng hộ các nỗ lực khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và chống lại sự xâm lược từ bên ngoài”.

*Trong buổi họp báo đầu tiên của mình sau khi kết quả khảo sát được công bố, ông Zelensky đã nói về những dự định của mình nếu nhậm chức. Về tình hình xung đột ở Donbass, ông kêu gọi báo giới giúp ông tiến hành “chiến tranh thông tin” để giúp kết thúc chiến tranh, đồng thời ông nói sẽ “tiếp tục tiến trình Minsk”. Ông Zelensky cũng để ngỏ khả năng cho phép ông Poroshenko có một chức vụ trong Chính phủ Ukraine trong tương lai, song ông vẫn chưa công bố những thành viên sẽ tham gia vào nội các Ukraine mới.

*Nga nói gì sau khi ông Zelensky giành chiến thắng? Thứ trưởng Ngoại giao Nga Grigory Kassin tin rằng người dân Ukraine “đã bỏ phiếu vì sự thay đổi” và đã đến lúc “nhà lãnh đạo mới của Ukraine thấu hiểu và thực hiện mong đợi của các cử tri”. Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thuộc Thượng viện Nga Konstantin Kosachev nói rằng không có lý do gì để Nga không công nhận kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine.

Nga tin rằng người dân Ukraine "đang bỏ phiếu cho sự thay đổi" khi tín nhiệm ông Zelensky.

*Một tướng cấp cao Ukraine nói rằng quân đội nước này cần phải đánh chiếm một phần lãnh thổ Nga nếu nước này “tan rã”. Ông khẳng định để có thể làm được thành công điều này, Ukraine “cần phải tạo những điều kiện nhất định” và rằng họ cần phải cố gắng để hưởng lợi nhiều nhất nếu trường hợp trên xảy ra.

Nga

*Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cho biết cơ hội để Nga và Ukraine có thể cải thiện quan hệ là vẫn còn. Ông tin rằng “lòng trung thực, cách tiếp cận thực tế và có trách nhiệm” là những yếu tố quan trọng để đạt được điều này, cũng như việc “lãnh đạo mới của Ukraine cần có sự tỉnh táo cũng như hiểu biết về giá trị sâu sắc của mối quan hệ giữa các dân tộc hai nước”.

*Tàu chiến mang tên lửa Tomahawk là USS Ross đã cập cảng thành phố Batumi ở Gruzia vào ngày 21/4, với mục đích tổ chức các hoạt động diễn tập quân sự với các lực lượng hải quân Gruzia trước khi rời khỏi đây vào ngày 25/4 và “đảm bảo an ninh của khu vực Biển Đen”. Trước đó vào tháng 4, các nước NATO đã tiến hành các cuộc tập trận trên Biển Đen, một hoạt đông mà Nga phản đối dữ dội.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un vẫy tay chào từ đoàn tàu bọc thép của mình. Dự kiến ông cũng sẽ đi tàu hỏa tới Nga để gặp Tổng thống Vladimir Putin.

*Một trong những sự kiện được mong chờ nhất trong thời gian tới đó là chuyến thăm của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tới Nga. Nhiều địa điểm mà ông có thể sẽ đến thăm bao gồm Nhà hát Mariinsky lừng danh ở Thủ đô Moscow, Trụ sở Hạm đội Thái Bình Dương của Nga và gặp gỡ sinh viên Triều Tiên ở thành phố Vladivostok (Nga). Ông Kim cũng có thể sẽ gặp mặt Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Khủng bố ở Sri Lanka

*Nhà chức trách Sri Lanka cho biết, tính đến thời điểm này đã có 24 kẻ tình nghi có liên quan đến vụ đánh bom hàng loạt xảy ra ngày 21/4 ở nhiều nhà thờ và khách sạn ở Thủ đô Colombo và nhiều thành phố khác. Hiện họ sẽ làm rõ liệu các phần tử khủng bố có liên quan đến bất kỳ tổ chức nước ngoài nào hay không. Trong khi đó, số người thiệt mạng trong vụ khủng bố này đã lên đến 290 người, trong khi số người bị thương đã vượt quá 500 người. Cảnh sát Sri Lanka cũng đã vô hiệu hóa một quả bom được cài ở sân bay quốc tế Sri Lanka và sơ tán những người đang có mặt.

Anh Tuấn (tổng hợp)
Từ khóa: Ukraine Volodymyr Zelensky Tổng thống bầu cử Nga Sri Lanka khủng bố

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !