Đại học RMIT Việt Nam muốn phát triển cơ sở tại Đà Nẵng

Chiều 8/7, Sở GD-ĐT Đà Nẵng cho hay, Phó Giám đốc Sở, ông Trần Nguyễn Minh Thành và ông Phillip Dowler, Đại diện ủy quyền Trường Đại học RMIT Việt Nam, vừa ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục giữa Sở GD-ĐT Đà Nẵng với Đại học RMIT Việt Nam.

Theo Sở GD-ĐT Đà Nẵng, tại buổi ký kết hợp tác giáo dục (tổ chức chiều 5/8), Sở GD-ĐT Đà Nẵng và Đại học RMIT Việt Nam đã thống nhất cùng nhau trao đổi, hợp tác để triển khai nhiều chương trình đào tạo, nâng cao năng lực tiếng Anh và các kỹ năng mềm cho giáo viên và học sinh, sinh viên trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Ông Trần Nguyễn Minh Thành, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Đà Nẵng và và ông Phillip Dowler, Đại diện ủy quyền Trường Đại học RMIT Việt Nam, ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục giữa Sở GD-ĐT Đà Nẵng với Đại học RMIT Việt Nam (Ảnh do Sở GD-ĐT Đà Nẵng cung cấp.

Ông Trần Nguyễn Minh Thành, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Đà Nẵng cho biết thêm, tại buổi làm việc, ông Phillip Dowler, Đại diện ủy quyền Đại học RMIT Việt Nam đã nhấn mạnh việc ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục với Sở GD-ĐT Đà Nẵng là cột mốc quan trọng trong các hoạt động của Đại học RMIT trên địa bàn Đà Nẵng nói riêng, ở Việt Nam nói chung.

Ông Phillip Dowler cũng cho biết, Đại học RMIT đang có mong muốn phát triển cơ sở của trường này tại Đà Nẵng; đồng thời có cơ hội được triển khai nhiều chương trình hợp tác về giáo dục nói riêng và các lĩnh vực khác như du lịch, công nghệ thông tin, nông nghiệp… nói chung.

Theo ông Trần Nguyễn Minh Thành, thời gian qua Đại học RMIT Việt Nam thường xuyên phối hợp với Sở GD-ĐT Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động, chương trình giáo dục bổ ích. Đặc biệt, việc đầu tư thành lập Trung tâm Ngoại ngữ RMIT Đà Nẵng đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt của nhà trường đối với giáo viên và học viên tại đây, giúp cho mọi đối tượng có cơ hội tiếp xúc môi trường đào tạo ngoại ngữ quốc tế.

“Sở GD-ĐT Đà Nẵng luôn trân trọng ghi nhận những đóng góp của Đại học RMIT Việt Nam và hi vọng việc ký kết này sẽ là tiền đề để Sở G-DĐT Đà Nẵng triển khai chương trình hợp tác trên nhiều lĩnh vực khác cùng Đại học RMIT Việt Nam. Tại lễ ký kết, hai bên đã cam kết sẽ tích cực hỗ trợ, hợp tác để triển khai nhiều chương trình hợp tác giáo dục hiệu quả, bổ ích góp phần phát triển TP Đà Nẵng trong tương lai!” – Ông Trần Nguyễn Minh Thành cho hay.

Như tin đã đưa, tháng 8/2018, Trung tâm Ngoại ngữ RMIT Đà Nẵng đã được đưa vào hoạt động. Đây cũng là cơ sở đào tạo ngoại ngữ thứ 4 của Đại học RMIT Việt Nam, sau 3 trung tâm đã được đưa vào hoạt động trước đó tại Hà Nội )1 cơ sở) và TP.HCM (2 cơ sở), giúp Đại học RMIT Việt Nam hiện diện trên khắp 3 miền đất nước.

Đặc biêt, từ tháng 5 đến tháng 9/2019, Đại học RMIT Việt Nam phối hợp với Sở Ngoại vụ Đà Nẵng đã tổ chức khóa đào tạo tiếng Anh cho cán bộ công chức Đà Nẵng phục vụ APEC 2017. Khóa học do Chính phủ Australia tài trợ nhằm nâng cao trình độ và kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh cho các cán bộ và lãnh đạo của TP Đà Nẵng.

HẢI CHÂU

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Tình tiết lạ vụ học sinh nghi bị thầy giáo đánh phù nề vùng đầu

Một số học sinh khẳng định thầy giáo có dùng que nhỏ đánh vào đầu Q., nhưng số khác cho biết do Q. đi xe đạp buông hai tay nên bị ngã ra đường.

Dòng họ nức tiếng có 3 cha con cùng đỗ tiến sĩ, nhiều năm làm quan lớn

Dòng họ Phan Huy ở Hà Tĩnh vang danh cả nước về truyền thống hiếu học, khoa bảng, có nhiều hiền tài được sử sách lưu danh. Trong đó, có 3 cha con Phan Huy Cẩn cùng đỗ tiến sĩ, đóng góp nhiều công trạng cho đất nước.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !