Cựu Tổng tư lệnh NATO kêu gọi "cấm hoàn toàn công dân Nga vào Hoa Kỳ"

Đô đốc Quân đội Hoa Kỳ, cựu chỉ huy lực lượng NATO ở châu Âu, ông James Stavridis kêu gọi tiến hành các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga - cấm hoàn toàn người Nga vào Hoa Kỳ.

Cựu chỉ huy lực lượng NATO ở châu Âu - ông James Stavridis.

Trong bài viết của mình cho tạp chí Time, ông Stavridis tuyên bố cuộc điều tra của Công tố viên đặc biệt Robert Muller đã khẳng định sự thật về việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử ở Mỹ.

"Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng tôi đã trải qua một cú đánh trực tiếp từ tay người Nga vào trung tâm hệ thống dân chủ của chúng tôi - và không nghi ngờ gì, chúng tôi đã phản ứng rất yếu với điều này, ngoài một vài cử chỉ tượng trưng", ông Stavridis viết.

Ông Stavridis coi các biện pháp trừng phạt đã được áp đặt là quá yếu và kêu gọi thực hiện các biện pháp cứng rắn hơn đối với Nga trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020. Theo ông, những hạn chế (trừng phạt - PV) đã tồn tại "không thu hút sự chú ý của Tổng thống Nga Vladimir Putin". Do đó, quân đội Mỹ kêu gọi không hạn chế các biện pháp trừng phạt đối với doanh nghiệp Nga, mà áp đặt các hạn chế đối với lĩnh vực thể thao, ca nhạc, tổ chức học thuật, phái đoàn ngoại giao và thậm chí cả chính ông Putin.

Ông Stavridis cũng đề xuất công khai bắt đầu hỗ trợ người dân hoặc các nhóm hoạt động xã hội ở Nga đấu tranh cho dân chủ. Ngoài ra, ông cũng đề xuất xem xét phương án cấm hoàn toàn người Nga nhập cảnh vào Mỹ, bất kể mục đích của chuyến đi là gì. Đồng thời, theo ý kiến của ông, Washington cũng có thể từ chối hợp tác với Nga trong các dự án quốc tế, từ việc tái thiết Syria đến điều tiết giá dầu....

Đô đốc Mỹ không coi những hạn chế đó là quá mức, bởi vì lỗi của Nga làm ở Mỹ đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình dân chủ. Ông nhấn mạnh rằng công việc của Muller chỉ là khởi đầu trong quá trình điều tra sự can thiệp của Nga và vai trò của Moscow trong việc bầu Donald Trump làm Tổng thống Hoa Kỳ. Ông Stavridis cũng hứa rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tiến hành các công việc chuyên sâu để chống lại Nga.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Putin.

Quan hệ giữa Liên bang Nga và các nước phương Tây đã xấu đi do tình hình xung đột ở Ukraine và xung quanh việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014.

Phương Tây cáo buộc Liên bang Nga can thiệp công việc nội bộ của Ukraine, áp đặt các biện pháp trừng phạt chống lại nước này. Moscow cũng áp dụng các biện pháp trừng phạt trả đũa và tuyên bố rằng "nói chuyện với Nga bằng ngôn ngữ trừng phạt là phản tác dụng".

Nga đã nhiều lần tuyên bố quốc gia này không phải là một bên trong cuộc xung đột ở Ukraine. Gần đây, tại các quốc gia EU, các ý kiến về sự cần thiết phải dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Liên bang Nga đã xuất hiện nhiều hơn.

Trí Đức (lược dịch)
Từ khóa: Cựu Tổng tư lệnh NATO kêu gọi cấm hoàn toàn công dân Nga vào Mỹ Đô đốc Quân đội Hoa Kỳ cựu chỉ huy lực lượng NATO ở châu Âu James Stavridis cấm hoàn toàn người Nga vào Hoa Kỳ Quan hệ giữa Liên bang Nga và các nước phương Tây quan hệ Nga Mỹ quan hệ Mỹ Nga trí đức infonet Tổng thống Mỹ Trump Tổng thống Nga Putin

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !