Nhanh tay chi hơn nghìn tỷ, ông Vũ khiến bà Thảo rơi vào thế “việt vị”?

Tập đoàn Trung Nguyên vừa chính thức lên tiếng về yêu cầu hoãn thi hành án của Viện KSND Tối cao đối với bản án phúc thẩm số 39/2019/HNGĐ-PT ngày 05/12/2019 của TAND Cấp cao tại TP.HCM.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo.

Theo đó, tập đoàn này khẳng định ông Đặng Lê Nguyên Vũ – Chủ tịch tập đoàn – đã thi hành xong nghĩa vụ thanh toán số tiền hơn 1.190 tỷ đồng cho bà Lê Hoàng Diệp Thảo trước thời điểm Cục Thi hành án dân sự (THADS) TP.HCM nhận được công văn yêu cầu hoãn thi hành án của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao theo đơn đề nghị giám đốc thẩm của bà Thảo.

Theo đó, bản án phúc thẩm, trong phần tuyên về tài sản có nội dung: “Giao cho ông Đặng Lê Nguyên Vũ sở hữu toàn bộ cổ phần tại các công ty trong Tập đoàn Trung Nguyên”;

“Giao cho ông Đặng Lê Nguyên Vũ sở hữu toàn bộ cổ phần của ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo trong các công ty thuộc Tập đoàn Trung Nguyên”;

“Ông Đặng Lê Nguyên Vũ có trách nhiệm thanh toán tiền chênh lệch cho bà Lê Hoàng Diệp Thảo là 1.190.677.619.855 đồng. Sau khi thực hiện xong nghĩa vụ thanh toán số tiền chênh lệch trên, ông Đặng Lê Nguyên Vũ được quyền liên hệ với các Sở KH&ĐT tỉnh Bình Dương, Bắc Giang, Đắk Lắk, Đắk Nông và TP.HCM để làm thủ tục thay đổi Giấy phép kinh doanh theo quy định.”

Ngày 13/01/2020, Cục THADS TP.HCM có văn bản số 3978/GXN-THADS xác nhận ông Vũ đã thi hành xong nghĩa vụ thanh toán cho bà Thảo số tiền chênh lệch hơn 1.190 tỷ đồng nói trên.

Cũng trong ngày 13/01, Cục THADS TP.HCM nhận được công văn yêu cầu hoãn thi hành án (đề ngày 10/01/2020) của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao yêu cầu hoãn thi hành án phần tài sản để có thời gian xem xét, giải quyết đơn đề nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với bản án theo đề nghị của bà Lê Hoàng Diệp Thảo.

Vì lý do ông Vũ đã thi hành xong nghĩa vụ thanh toán số tiền hơn 1.190 tỷ đồng tại Cục THADN TP.HCM nên cơ quan này không thể ra quyết định hoãn thi hành án theo yêu cầu của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.

Trong thông cáo vừa được phát đi ngày 15/02/2020 của Tập đoàn Trung Nguyên do Giám đốc truyền thông Võ Thị Hà Giang ký, Trung Nguyên khẳng định ông Đặng Lê Nguyên Vũ “đã thực hiện xong” nghĩa vụ thanh toán chênh lệch cho bà Lê Hoàng Diệp Thảo, đồng thời “chính thức sở hữu” toàn bộ cổ phần tại các công ty trong Tập đoàn Trung Nguyên.

Đồng thời khẳng định Trung Nguyên cũng đã hoàn thành văn bản, thủ tục tại các Sở KH&ĐT các tỉnh Bình Dương, Bắc Giang, Đắk Lắk, Đắk Nông và TP.HCM để thông báo thay đổi thông tin cổ đông theo phán quyết của tòa án. Danh sách cổ đông mới tại các công ty thuộc Tập đoàn Trung Nguyên hoàn toàn không còn tên bà Lê Hoàng Diệp Thảo.

Nội dung thông báo của Trung Nguyên.

Tập đoàn này cũng khẳng định việc ông Vũ đã thi hành xong nghĩa vụ thanh toán chênh lệch cho bà Thảo trước khi Cục THADS TP.HCM nhận được yêu cầu hoãn thi hành án nên yêu cầu này “hoàn toàn không gây ảnh hưởng” đến các nội dung đã được thi hành án cũng như tiến trình thực hiện các thủ tục chuyển lập danh sách cổ đông mới hoàn toàn không còn tên bà Lê Hoàng Diệp Thảo.

Mặc dù đã qua hai cấp xét xử, nhưng vụ tranh chấp tài sản tại Trung Nguyên vẫn chưa cho thấy dấu hiệu chấm dứt khi trong động thái mới đây, trên trang Facebook của bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã đăng tấm ảnh bìa, trong đó có danh xưng bà Thảo không chỉ là CEO của Trung Nguyên Internationnal mà còn là “đồng sáng lập, đồng sở hữu” Tập đoàn Trung Nguyên. Trong khi đó, trong tất cả các văn bản Tập đoàn Trung Nguyên luôn nhấn mạnh ông Đặng Lê Nguyên Vũ là “Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc”.



Hiền Anh
Từ khóa: Đặng Lê Nguyên Vũ Lê Hoàng Diệp Thảo Giám đốc thẩm Phúc thẩm Vụ ly hôn Trung Nguyên Phân chia tài sản tại Trung Nguyên

Vùng đất hiếm ở Tây Bắc, người dân chia nhau 500 tỷ đồng nhờ 1 loại quả

Được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu nên nông dân huyện Yên Châu tập trung làm giàu nhờ trồng mận hậu. Cả huyện thu từ khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm từ trái mận.

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.