Bộ trưởng Iran tố Mỹ “giăng bẫy” học giả nước này bằng chiêu trò tinh vi

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Iran Mansour Gholami đã chỉ trích Mỹ có hành vi “giăng bẫy các nhà khoa học Iran” bằng một chiêu thức mới.

Tám tháng trước, nhà nghiên cứu tế bào gốc Masoud Soleimani đã đến Mỹ bằng visa công tác theo lời mời của phòng khám Mayo Clinic ở bang Minnesota (Mỹ) để dẫn đầu một chương trình nghiên cứu tại đây. Tuy nhiên, khi máy bay của ông hạ cánh ở Chicago, FBI đã lập tức có mặt và bắt giữ ông với lý do rằng ông đã vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran vào năm 2016. Hiện vẫn chưa rõ nhà khoa học này đã phạm tội gì.

Khoảng 50 công dân Iran hiện đang bị Mỹ cầm tù với lý do "vi phạm lệnh trừng phạt".

Từ đó đến nay, ông Soleimani, vốn là một giáo sư thuộc trường đại học Tarbiat Modares ở thủ đô Tehran, đã ngồi tù ở Atlanta (Mỹ) và chính phủ Iran vẫn đang tìm cách để đưa ông trở về. Theo ông Gholami, ông Soleimani và nhiều người khác đã bị bắt giữ theo một kế hoạch của Washington nhằm không cho phép Iran có được sự cống hiến tài năng của những nhà nghiên cứu này.

“Đầu tiên Mỹ cấp visa cho các giáo sư Iran, và sau khi vị giáo sư này đến Mỹ họ ngay lập tức bị bắt”, ông Gholami nói. “Nếu hành động của họ có liên quan đến những hình thức cấm vận của Mỹ, đáng lẽ họ phải tuyên bố rõ ràng, nhưng khi họ dụ các nhà khoa học của Iran đến Mỹ và bắt giữ họ, có thể thấy rằng đây là một cái bẫy mà Mỹ đã dựng sẵn”.

Theo một tờ báo của Iran, một phong trào đã được lập ra ở Iran nhằm bày tỏ sự ủng hộ dành cho ông Soleimani, khi đã có khoảng 2.000 giáo sư đại học và sinh viên đã ký vào thư kiến nghị yêu cầu Mỹ trả tự do cho vị giáo sư này.

Em trai của ông Soleimani cho biết chính phủ Mỹ đã giữ kín thông tin trong một thời gian dài trước khi công bố, và rằng Mỹ có thể đã ép buộc anh trai ông phải thú nhận để tránh bị trừng phạt, “nhưng anh ấy không bị khuất phục”.

Ông nói rằng ông Soleimani đang bị chính phủ Mỹ bắt làm con tin. “Làm sao mà một nhà nghiên cứu chưa từng có bất kỳ tiền án hình sự nào và có rất nhiều báo cáo khoa học được phát hành trong giới hàn lâm quốc tế lại có thể bị giam giữ như vậy?”, ông nói.

Theo ông Gholami, chính phủ Iran không rõ ông Soleimani sẽ được xét xử vào thời điểm nào, song họ đang theo dõi chặt chẽ vụ việc này. Được biết Mỹ có gần 50 công dân Iran bị cầm tù trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, chủ yếu là vì lý do họ “vi phạm lệnh trừng phạt” của Mỹ.

Anh Tuấn (lược dịch)
Từ khóa: Mỹ Iran căng thẳng chính trị trừng phạt vi phạm

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !