Tin thế giới 4/7: Thông tin mới nhất vụ cháy tàu ngầm hải quân Nga, Mỹ bị tố “ăn cướp”

Nga tiết lộ nguyên nhân cháy tàu ngầm hải quân, xác nhận thời điểm chuyển giao S-400 cho Ấn Độ; Mỹ từ chối giao máy bay F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ là hành động “ăn cướp”, Washington lên án vụ không kích “ghê tởm” tại Libya; Tổng thống Putin nêu khác biệt “chủ chốt” giữa Nga và Mỹ.

Nga tiết lộ nguyên nhân cháy tàu ngầm hải quân (Trong ảnh: Tổng thống Nga Putin, Bô trưởng Quốc phòng Nga Shoigu)

Cháy tàu ngầm hải quân Nga

*Bộ Quốc phòng Nga ngày 3/7 đã công bố danh tính và hình ảnh của 14 thủy thủ thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn trên tàu ngầm của Hải quân nước này.

Về phần mình, Điện Kremlin ngày 3/7 cho biết chi tiết của vụ cháy tàu ngầm hải quân Nga làm 14 thủy thủ thiệt mạng sẽ không được công bố.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitri Peskov cho biết: "Theo luật pháp Liên bang Nga, thông tin này không thể được công bố đầy đủ. Nó thuộc vào loại bí mật quốc gia".

*Những thông tin mới nhất về vụ hỏa hoạn trên tàu ngầm Nga khiến 14 người thiệt mạng mới đây đã được Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu công bố. Theo đó, ông Shoigu xác nhận con tàu này chạy bằng năng lượng hạt nhân và rằng ngọn lửa đã bùng phát từ khu vực ắc quy tàu ngầm.

Thương vụ mua S-400

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho rằng việc Mỹ từ chối cung cấp các máy bay chiến đấu F-35 mới nhất mà nước này đã mua là một hành động "ăn cướp".

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan

Trước đó, người đứng đầu Lầu Năm Góc Marc Esper cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không nhận được các máy bay chiến đấu F-35 đã mua của quân đội Mỹ nếu Ankara vẫn quyết định mua hệ thống phòng không S400 của Nga..

*Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật-Quân sự Liên bang Nga xác nhận việc chuyển giao 5 hệ thống phòng không S-400 cho Không quân Ấn Độ (IAF) sẽ bắt đầu diễn ra vào năm 2020.

Diplomat dẫn các nguồn tin cho biết, vấn đề thanh toán đã được giải quyết và Ấn Độ có thể sẽ trả bằng đồng euro qua 1 ngân hàng do Nga chỉ định để tránh lệnh trừng phạt theo Đạo luật trừng phạt chống các đối thủ của Mỹ (CAATSA).

Những tin nổi bật khác:

*Ngày 3/7, Bộ Ngoại giao Mỹ đã lên án vụ không kích “ghê tởm” tại Libya khiến hơn 40 người di cư thiệt mạng, đồng thời hối thúc tổ chức các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột tại quốc gia Bắc Phi này.

*Hãng thông tấn RT đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 3/7 đã ký ban hành luật đình chỉ Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung và tầm ngắn (INF).

Trước đó, hôm 18/6, Hạ viện Nga đã chính thức phê chuẩn dự luật đình chỉ Hiệp ước INF. Thượng Viện Nga sau đó vào ngày 26/6 cũng phê chuẩn dự luật này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin

*Trong cuộc phỏng vấn với tờ Corriere della Sera của Italy được công bố ngày 4/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho hay Moscow không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác và đây là đặc trưng chủ chốt thể hiện sự khác biệt của Nga so với Mỹ và một số đồng minh của Washington.

*Ngày 3/7, trong cuộc gặp đầu tiên ở thành phố Toronto, Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã thảo luận về nhiều vấn đề, trong đó có các thỏa thuận bán vũ khí và sứ mệnh huấn luyện quân sự.

*Không lâu sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump mời Chủ tịch Kim Jong-un đối thoại, Triều Tiên đã chỉ trích Mỹ khi quốc gia này vừa gửi một bức thư yêu cầu các nước trên thế giới trục xuất người lao động Triều Tiên.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong un, Tổng thống Mỹ Donald Trump

*Trực thăng tấn công Ka-52 của Nga sẽ được trang bị tên lửa tầm xa mệnh danh “item 305” từng tham gia thử nghiệm trên chiến trường Syria dành cho Mi-28NM.

*Trước những thông tin về vừa qua Trung Quốc đã tập trận và thử tên lửa chống hạm ở gần quần đảo Trường Sa của Việt Nam, Bộ Ngoại giao đã chính thức lên tiếng.

*Hãng thông tấn nhà nước Iran (IRNA) ngày 4/7 đưa tin Bộ trưởng Tình báo nước này Mahmoud Alavi cho biết Tehran và Washington chỉ có thể tiến hành hội đàm khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump chấm dứt các lệnh trừng phạt và lãnh tụ tối cao của Iran cho phép hội đàm giữa hai nước thù địch.

Đức Dũng (Tổng hợp)

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Đang cập nhật dữ liệu !