Phương án tuyển sinh năm 2019 của một số đại học ở Hà Nội

Đại học Nội vụ, Tài nguyên Môi trường, Lâm nghiệp hay Công nghiệp dệt may đã đưa ra phương thức tuyển sinh cùng chỉ tiêu dự kiến.

Năm 2019, Đại học Nội vụ Hà Nội tuyển sinh 2.230 chỉ tiêu cho trụ sở ở Hà Nội cùng phân hiệu ở Quảng Nam và TP HCM theo kết quả thi THPT quốc gia, học bạ và xét tuyển thẳng. Cụ thể như sau:

Năm ngoái điểm chuẩn Đại học Nội vụ Hà Nội xét theo kết quả thi THPT quốc gia dao động từ 14 đến 26.

Đại học Lâm nghiệp sử dụng 16 tổ hợp xét tuyển với hai phương thức là xét theo kết quả thi THPT quốc gia và theo kết quả học tập lớp 12. Chỉ tiêu cụ thể cho từng ngành học như sau:

 
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội dự kiến tuyển 2.325 chỉ tiêu theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT quốc gia và theo kết quả học tập lớp 12 THPT.

Chỉ tiêu tuyển sinh cụ thể như sau:

So với năm 2018, hai ngành Khí tượng thủy văn biển và Khoa học đất không còn tuyển sinh. Điểm chuẩn vào trường năm ngoái chỉ từ 13 đến 15, hai ngành không tuyển sinh trong năm nay lấy điểm trúng tuyển là 13.

Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội đưa ra tổng chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến là 1.600, trong đó có 1.150 chỉ tiêu trình độ đại học, còn lại là cao đẳng.

Với đại học, cao đẳng hệ chính quy, trường tuyển sinh theo ba phương thức. Đầu tiên là xét tuyển thẳng theo phương án riêng. Theo đó, thí sinh có kết quả học tập năm lớp 12 đạt loại giỏi trở lên hoặc có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế TOEIC hoặc TOEFL đạt 450 trở lên hoặc IELTS từ 4,5 trở lên và tương đương có thể nộp hồ sơ từ 3/5 đến hết 20/7 để được xét thẳng vào trường.

Hai phương thức xét tuyển còn lại là theo điểm thi THPT quốc gia và điểm tổng kết lớp 12 trong học bạ của các môn trong tổ hợp đăng ký xét tuyển.

Ngoài ra, thí sinh đăng ký ngành Thiết kế thời trang có thể sử dụng phương thức xét tuyển với thi tuyển (môn Vẽ mỹ thuật) tại Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội. Năm ngoái, trường lấy điểm chuẩn từ 14 đến 16,5.

Theo VNE

Từ khóa: phương án tuyển sinh của đại học nội vụ phương án tuyển sinh của đại học tài nguyên môi trường phương án tuyển sinh của đại học lâm nghiệm phương án tuyển sinh của đại học công nghiệp dệt may phương án tuyển sinh của đại học ở hà nội phương án tuyển sinh năm 2019

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Tình tiết lạ vụ học sinh nghi bị thầy giáo đánh phù nề vùng đầu

Một số học sinh khẳng định thầy giáo có dùng que nhỏ đánh vào đầu Q., nhưng số khác cho biết do Q. đi xe đạp buông hai tay nên bị ngã ra đường.

Dòng họ nức tiếng có 3 cha con cùng đỗ tiến sĩ, nhiều năm làm quan lớn

Dòng họ Phan Huy ở Hà Tĩnh vang danh cả nước về truyền thống hiếu học, khoa bảng, có nhiều hiền tài được sử sách lưu danh. Trong đó, có 3 cha con Phan Huy Cẩn cùng đỗ tiến sĩ, đóng góp nhiều công trạng cho đất nước.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !