Chủ tịch TP Đà Nẵng chỉ đạo đảm bảo ATGT, mỹ quan đô thị quanh nhà thờ Chánh Tòa

Ngày 4/1, Sở GTVT Đà Nẵng cho hay, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ vừa ký văn bản gửi Công an TP, các Sở GTVT, Du lịch, TN&MT, UBND quận Hải Châu, BQL dự án ĐTXD các công trình giao thông… yêu cầu đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) và mỹ quan đô thị khu vực nhà thờ Chánh Tòa!

Theo Phó giám đốc Sở GTVT Đà Nẵng Nguyễn Đăng Huy, nhà thờ Chánh Tòa Đà Nẵng (phường Hải Châu 1, quận Hải Châu) có cổng chính tại số 156 Trần Phú (chỉ mở cửa vào thứ Bảy, chủ Nhật – lúc tổ chức lễ), cổng sau đường Yên Bái (mở cửa thường xuyên). Đây là địa điểm khách du lịch thường xuyên đến tham quan (chủ yếu sử dụng xe ô tô khách trên 30 chỗ).

Nhà thờ Chánh Tòa Đà Nẵnglà địa điểm khách du lịch thường xuyên đến tham quan. (Ảnh: HC)

Đồng thời vị trí nhà thờ nằm trên các tuyến đường trục giao thông chính, xung quanh là trung tâm mua sắm chợ Hàn, trường mầm non Ánh Dương phía đường Trần Phú, trường THCS Trưng Vương phía đường Yên Bái… là các khu vực thường xuyên tập trung đông người.

Qua kiểm tra, tại khu vực nhà thờ Chánh Tòa Đà Nẵng đang tồn tại tình trạng đỗ xe không đúng vị trí vạch quy định, vi phạm biển báo cấm dừng; việc đỗ xe trước cổng nhà thờ trên đường Trần Phú, dừng xe đón trả khách bên trái đường 1 chiều và ngay giữa đường diễn ra thường xuyên. Trong khi đó, lối dành cho người đi bộ trên vỉa hè tại vị trí đường Yên Bái, Trần Quốc Toản lại bị để xe máy, buôn bán lấn chiếm.

Vạch sơn cho người đi bộ qua đường tại các nút giao Trần Phú – Trần Quốc Toản, Yên Bái – Trần Quốc Toản bị mờ. Một số thùng rác tập kết trước trường mầm non Ánh Dương (cạnh trạm biến áp) gây cản trở lối người đi bộ, gây mất vệ sinh môi trường; du khách thường xuyên bỏ rác không đúng nơi quy định…

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu chấn chỉnh xe chở khách du lịch dừng, đỗ không đúng quy định và tình trạng buôn bán hàng rong chèo kéo khách xung quanh nhà thờ Chánh Tòa. (Ảnh: HC)

Trước tình hình đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ thống nhất cho phép và giao Sở GTVT tháo dỡ biển báo, xóa vạch sơn quy định nơi đỗ xe có thu phí trên đường Trần Phú (dài khoảng 12m) phạm vi trước nhà thờ Chánh Tòa; kẻ lại vạch sơn người đi bộ qua đường bị mờ tại một số nút giao các tuyến đường xung quanh. Đồng thời yêu cầu các đơn vị vận tải khách bằng xe taxi chấn chỉnh các lái xe chấp hành nghiêm việc dừng, đỗ xe tại khu vực Nhà thờ Chánh tòa theo đúng quy định của Luật Giao thông đường bộ.

BQL Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng được yêu cầu khẩn trương hoàn thiện, đẩy nhanh các thủ tục liên quan để triển khai thi công nâng cấp, cải tạo vỉa hè các tuyến đường Trần Quốc Toản, Yên Bái. Trong khi đó, Công an TP, UBND quận Hải Châu được yêu cầu chỉ đạo các lực lượng chức năng chủ trì, phối hợp Thanh tra Sở GTVT thường xuyên kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm dừng, đỗ xe không đúng quy định tại khu vực.

UBND quận Hải Châu cũng được yêu cầu lập lại trật tự vỉa hè các tuyến đường xung quanh nhà thờ Chánh Tòa; chấn chỉnh, không để xảy ra tình trạng bán hàng rong, chèo kéo khách, lấn chiếm lối dành cho người đi bộ. Đồng thời khẩn trương triển khai các giải pháp tăng cường đảm bảo trật tự ATGT tại khu đất trước nhà hát Trưng Vương và tuyến đường Phạm Phú Thứ theo ý kiến chỉ đạo của UBND TP Đà Nẵng tại Công văn 9589/UBND-SGTVT ngày 10/12/2018.

Công ty Môi trường đô thị Đà Nẵng được yêu cầu bố trí các thùng rác nhỏ, hình dáng thân thiện môi trường dọc tuyến đường Nguyễn Thái Học, Yên Bái để phục vụ du khách chứ không phải là những thùng rác lớn, mất vệ sinh như thế này! (Ảnh: HC)

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao Sở TN&MT chỉ đạo Công ty CP Môi trường đô thị không tập kết thùng rác trước trường mầm non Ánh Dương; bố trí một số thùng rác nhỏ có hình dáng thân thiện với môi trường dọc tuyến đường Nguyễn Thái Học, Yên Bái để phục vụ du khách; đồng thời cử nhân viên môi trường thường xuyên quét dọn hàng ngày và tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh môi trường các tuyến đường xung quanh nhà thờ Chánh Tòa.

Sở Du lịch được giao làm việc, yêu cầu các đơn vị lữ hành, hướng dẫn viên du lịch, lái xe cam kết dừng, đỗ xe đón, trả khách theo đúng quy định (chỉ dừng xe tại khu đất trước nhà hát Trưng Vương để đón, trả khách), tránh gây ùn tắc, ảnh hưởng trật tự ATGT (đặc biệt là xe ô tô khách trên 30 chỗ) và không xả rác, nước thải gây mất vệ sinh môi trường tại khu vực. Hướng dẫn du khách tham quan đổ rác đúng nơi quy định, giữ gìn vệ sinh khu vực. Có chế tài xử ý đối với các đơn vị lữ hành, hướng dẫn viên du lịch, lái xe vi phạm các nội dung trên.

Đặng Thanh Hải - Minh Thu
Từ khóa: Đà Nẵng nhà thờ Chánh tòa Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ chèo kéo du lịch

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Đang cập nhật dữ liệu !