Home Credit và Harvard Business School hợp tác chương trình “Field Global Immersion”

Mùa hè là khoảng thời gian bạn nhỏ nào cũng mong đợi khi được tạm “giải phóng” tâm trí khỏi sách vở và những áp lực học tập, tuy nhiên lại là một bài toán khó với các bậc phụ huynh khi phải bắt đầu tìm kiếm hoạt động bổ ích cho con trong suốt dịp hè.

Home Credit cũng thuộc một trong 157 doanh nghiệp đối tác của Harvard Business School tại 13 quốc gia trên toàn thế giới. Đã có hơn 920 sinh viên Harvard tham gia vào các dự án thực tiễn tại các doanh nghiệp trên quy mô toàn cầu. Tại Việt Nam, Home Credit là đối tác duy nhất của trường trong lĩnh vực tài chính cá nhân.

Sinh viên trường kinh doanh Harvard có buổi trải nghiệm thực tế để tìm hiểu nhu cầu khách hàng của Home Credit Việt Nam.

“Chúng tôi rất vui mừng khi tạo điều kiện tham gia vào những dự án thực tế cho các bạn sinh viên Harvard Business School”, ông Dmitry Mosolov, Tổng giám đốc Home Credit Việt Nam cho biết. “Chúng tôi tự tin khẳng định đây là những thông tin vô cùng quan trọng mà các bạn sinh viên chỉ có thể thu nhận qua quá trình trải nghiệm công việc thực tiễn.” Là môi trường làm việc lý tưởng của hơn 9,000 nhân viên khắp 63 tỉnh thành, Home Credit luôn tạo điều kiện cho các nhân viên, đặc biệt là các bạn trẻ tham gia trực tiếp vào những dự án của công ty, tạo cơ hội học hỏi, đào tạo nhân viên phạm vi trong nước và cả nước ngoài.

Sinh viên trường kinh doanh Harvard có buổi trải nghiệm thực tế để tìm hiểu nhu cầu khách hàng của Home Credit Việt Nam.

Ban lãnh đạo Home Credit Việt Nam đã dành thời gian trao đổi với các sinh viên MBA vài tháng trước chuyến thăm và làm việc chính thức của nhóm tại Việt Nam. Từ những ý tưởng ban đầu, các sinh viên sẽ tiến hành nghiên cứu thị trường và đề xuất giải pháp thích hợp cho đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp sau thời gian tìm hiểu.

Đại diện Home Credit Việt Nam trao chứng nhận cho các sinh viên trường kinh doanh Harvard.

FIELD Global Immersion là một khóa học đặc biệt nhằm củng cố và phát triển năng lực của sinh viên với quy mô toàn cầu. Cụ thể là khả năng quản lý và điều hành doanh nghiệp hiệu quả trong mọi môi trường kinh doanh và văn hóa. Để trở thành đối tác của Harvard, các doanh nghiệp phải có sự đầu tư vào việc đào tạo và phát triển đội ngũ nhân lực trẻ, đặc biệt sẵn sang khuyến khích, thử thách họ bước ra khỏi vùng an toàn và cọ xát với những dự án, môi trường làm việc thực tế.

Sinh viên trường kinh doanh Harvard có buổi trải nghiệm thực tế để tìm hiểu nhu cầu khách hàng của Home Credit Việt Nam.

Giáo sư Juan Alcacer, trưởng dự án FIELD cho biết: “Thay mặt các sinh viên, chúng tôi xin chân thành cảm ơn Home Credit cũng như các đối tác toàn cầu của FIELD đã nhiệt tình hỗ trợ dự án. Tôi mong rằng không chỉ các sinh viên mà bản thân doanh nghiệp cũng đã tìm thấy những thông tin vô cùng hữu ích từ dự án này”.

 Về Home Credit Việt Nam:

Home Credit Việt Nam hoạt động từ 2008, là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực vay tiêu dùng trả góp với ưu điểm vượt trội: nhanh chóng, tiện lợi và thân thiện. Home Credit hiện có hội sở chính ở Thành phố Hồ Chí Minh, chi nhánh ở Hà Nội và 08 văn phòng đại diện tại các tỉnh/thành phố lớn cả nước.

Tại thị trường Việt Nam, Home Credit hiện là một trong những công ty dẫn đầu trong lĩnh vực vay tiêu dùng trả góp. Sau 10 năm hoạt động, công ty đã xây dựng mạng lưới 9.400 điểm giới thiệu dịch vụ tại 63 tỉnh/thành phố.

Hơn 9.000 nhân viên Home Credit phục vụ gần 10 triệu khách hàng với 03 sản phẩm chính: cho vay trả góp xe gắn máy; cho vay trả góp hàng điện máy gia dụng, điện tử và cho vay trả góp tiền mặt. Bên cạnh đó, công ty cũng cho vay các khách hàng thanh toán chi phí đối với dịch vụ giáo dục, sức khỏe và thẻ tín dụng.

Về Tập đoàn Home Credit:

Home Credit B.V. (“HCBV” hay “Tập đoàn”) là tập đoàn tài chính tiêu dùng quốc tế hoạt động tại 10 quốc gia. Thành lập năm 1997 tại Cộng hòa Czech, HCBV cung cấp và phổ biến giải pháp tài chính toàn diện đến các đối tượng chưa từng có dịp tiếp cận với ngân hàng, mang đến trải nghiệm vay tích cực và an toàn ngay trong lần đầu tiên đối với nhiều khách hàng.

Với tâm huyết nâng cao chất lượng cuộc sống và đáp ứng các nhu cầu tài chính của người dân, HCBV hiện dẫn đầu trong lĩnh vực cho vay tiêu dùng ở một số quốc gia. Sự thấu hiểu thị trường cùng kinh nghiệm hoạt động tại nhiều quốc gia khác nhau là một ưu thế vượt trội của HCBV. Hơn 132.400 nhân viên HCBV đang phục vụ khoảng 111,2 triệu khách hàng toàn cầu thông qua mạng lưới 434.232 điểm giới thiệu dịch vụ, văn phòng cho vay, chi nhánh và các bưu cục.

Minh An
Từ khóa: Home Credit Harvard Business School “Field Global Immersion”

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?

Sự thật vụ 'quên' trả nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu, sau 11 năm thành 8,8 tỷ

Vụ việc xảy ra ở Quảng Ninh đang gây 'sốc'. Khách hàng vay thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng nhưng không đóng lãi nhiều năm. Đến nay, cả gốc lẫn lãi lên đến 8,8 tỷ đồng.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.

Phiên livestream chốt đơn 75 tỷ 'chấn động': Vì sao chưa tiết lộ tỷ lệ hủy đơn?

Chỉ sau 13 tiếng livestream bán hàng, chủ kênh TikTok Quyền Leo Daily thông báo doanh thu đạt hơn 75 tỷ đồng khiến cộng đồng mạng xôn xao, cùng không ít hồ nghi. Bởi, con số này ngang ngửa doanh thu một hệ thống siêu thị có gần 4.000 cửa hàng.

Mòn mỏi chờ đất tái định cư, người dân 'mắc kẹt' trong những căn nhà chờ sập

Do thiếu đất tái định cư, hơn chục năm nay, nhiều hộ dân tại thôn Quan Nam 2, xã Hoà Liên (huyện Hoà Vang) phải sống trong cảnh khổ sở, lo lắng vì nhà cửa nứt toác, xuống cấp trầm trọng.

Agribank đồng hành cùng doanh nghiệp giải bài toán ‘nguồn vốn’

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn thúc đẩy sản xuất kinh doanh, Agribank dành 20.000 tỷ đồng triển khai chương trình tín dụng ưu đãi ngắn hạn dành cho doanh nghiệp lớn với lãi suất thấp hơn lãi suất cho vay thông thường đến 2,0%/năm.