Đã có lịch mở cửa đường hoa Nguyễn Huệ -Tết Canh Tý 2020

Ngày 8/7, Văn phòng UBND TP.HCM cho biết, thành phố vừa ban hành Kế hoạch tổ chức trang trí đường hoa Nguyễn Huệ - Tết Canh Tý 2020, với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh - Vững tin tiến bước”.

Cảnh đường hoa Nguyễn Huệ trong đêm khai mạc Tết 2019.

Theo đó, đường hoa Nguyễn Huệ sẽ được khai mạc lúc 19h ngày 22/1/2020 và diễn ra trong 7 ngày - từ lúc khai mạc đến 21h ngày 28/1/2020 (từ 28 tháng Chạp đến mùng 4 tháng Giêng).

Văn phòng UBND TP.HCM cho biết, trong thời gian thi công đường hoa sẽ tạm dừng lưu thông tất cả các loại xe quay đầu xe (tại làn quay đầu) trên đường Nguyễn Huệ. Đồng thời tạm dừng toàn bộ xe lưu thông trên các đoạn đường giao với đường Nguyễn Huệ từ lúc 16h đến 22h ngày 22/1 để tổ chức Lễ khai mạc Đường hoa.

Đây là năm thứ 16 đường hoa Nguyễn Huệ được tổ chức tại TP.HCM. Qua mỗi năm công trình này đều mang những chủ để gắn liền với sự phát triển của thành phố và trở thành sự kiện được người dân rất trông đợi. Trong 7 ngày tổ chức của năm 2018, đường hoa Nguyễn Huệ đã đón hơn 1 triệu lượt khách tham quan, thưởng lãm.

Đường Nguyễn Huệ (quận 1) có chiều dài khoảng 750m, một đầu giáp với đường Lê Thánh Tôn (phía trước trụ sở UBND TP), một đầu giáp với đường Tôn Đức Thắng hướng ra sông Sài Gòn. Đây là tuyến đường trung tâm sầm uất nhất thành phố, nơi tập trung những khách sạn sang trọng, trụ sở công ty, nhà hàng và trung tâm thương mại lớn.

Sau đợt cải tạo năm 2015, phần giữa đường Nguyễn Huệ đã được chuyển thành phố đi bộ, trong khi hai bên vẫn giữ chức năng lưu thông cho xe cơ giới (đóng/cấm đường vào các dịp lễ tết, sự kiện lớn). Ngay cả khi không có sự kiện, phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng là điểm thu hút hàng ngàn người đến vui chơi, giải trí mỗi ngày.

Phong Vũ
Từ khóa: đường hoa nguyễn huệ tp.hcm đường hoa nguyễn huệ tp.hcm ở đâu đường hoa nguyễn huệ 2020 đường hoa nguyễn huệ năm 2019 đường hoa nguyễn huệ 2020 khai mạc ngày nào toàn cảnh đường hoa nguyễn huệ

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Đang cập nhật dữ liệu !