Đà Nẵng loại bỏ chai nhựa dùng 1 lần ở tòa nhà trung tâm hành chính

Ngày 24/3, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho hay, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành văn bản về triển khai phong trào "Chống rác thải nhựa" bằng nhiều hoạt động đến các tổ chức, doanh nghiệp, khu dân cư, hộ gia đình, cộng đồng dân cư...

Trong đó, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Văn phòng UBND TP, các sở ngành thực hiện nghiêm túc việc không sử dụng các sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng 1 lần trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, đặc biệt là không sử dụng chai nhựa tại các cuộc họp, hội thảo, hội nghị. 

UBND TP Đà Nẵng yêu cầu thay thếcác loại chai nhựa sử dụng một lần phục vụ cho các cuộc họp, hội nghị, hội thảo... tổ chức tại tòa nhà Trung tâm hành chính TP (Ảnh: HC)

Đồng thời UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Ban quản lý tòa nhà Trung tâm hành chính TP sử dụng bình kim loại, thủy tinh... để thay thế các loại chai nhựa sử dụng 1 lần phục vụ cho các cuộc họp, hội nghị, hội thảo... tổ chức tại tòa nhà này. 

Bên cạnh đó, UBND TP Đà Nẵng đề nghị Ủy ban MTTQVN TP và các sở ngành, UBND các quận huyện, các hội đoàn thể, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn triển khai nghiêm túc việc phát động phong trào "Chống rác thải nhựa", tổ chức triển khai bằng nhiều hoạt động đến các tổ chức, doanh nghiệp, khu dân cư, hộ gia đình, cộng đồng dân cư... Báo cáo kết quả thực hiện về Sở TN&MT.

Tiếp đó, ngày 23/4, UBND TP Đà Nẵng ban hành văn bản đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp, hội doanh nhân trẻ, hội doanh nghiệp vừa và nhỏ, hệ thống các siêu thị, nhà hàng ăn uống, dịch vụ trên địa bàn... tích cực hưởng ứng, triển khai các hoạt động cụ thể giảm thiểu sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần, túi nilon khó phân hủy nhằm góp phần xây dựng môi trường trong lành, phát triển bền vững

Trước đó, ngày 6/12/2018, UBND TP Đà Nẵng đã có công văn triển khai phong trào “Chống rác thải nhựa”. Theo đó, Sở TN&MT Đà Nẵng đã tổ chức phát động, kêu gọi cộng đồng cùng nhau thay đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi nilon khó phân hủy; khuyến khích sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường nhằm góp phần giảm thiểu ô nhiễm, bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái.

Mới đây, ngày 4/4/2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có văn bản biểu dương các doanh nghiệp thực hiện tốt phong trào "Chống rác thải nhựa", đồng thời chỉ đạo UBND các cấp tổ chức triển khai nhằm giảm dần việc sản xuất, sử dụng sản phẩm nhựa dùng 1 lần, túi nilon khó phân hủy, góp phần xây dựng môi trường trong lành, phát triển bền vững.

HẢI CHÂU
Từ khóa: Đà Nẵng Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc rác thải nhựa doanh nghiệp hành chính

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !