Ông Lavrov nêu lý do Nga hiện diện quân sự ở Venezuela, chỉ trích gay gắt Mỹ

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 31/3 khẳng định, quân nhân Nga hiện diện ở Venezuela là hợp pháp, bởi họ đang giúp thực hiện công tác bảo trì thiết bị quân sự mà Moscow trước đó cung cấp cho Caracas. Đồng thời chỉ trích Mỹ vì nước này lợi dụng tối hậu thư và các biện pháp trừng phạt.

Ngoại trưởng Nga Lavrov

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 31/3 khẳng định, quân nhân Nga hiện diện ở Venezuela là hợp pháp, bởi họ đang giúp thực hiện công tác bảo trì thiết bị quân sự mà Moscow trước đó cung cấp cho Caracas. Đồng thời chỉ trích Mỹ vì nước này lợi dụng tối hậu thư và các biện pháp trừng phạt thay vì chính sách ngoại giao khi giao thiệp với các nước khác.

Bình luận về tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi binh sỹ Nga rời Venezuela, ông Lavrov nêu rõ: "Chúng tôi đã giải thích những gì quân nhân Nga đang thực hiện ở Venezuela. Đây là hoạt động hoàn toàn hợp pháp, nhằm tiến hành công tác bảo trì thiết bị quân sự mà chúng tôi chuyển giao cho Caracas phù hợp với thỏa thuận liên chính phủ được Quốc hội Venezuela phê chuẩn và hoàn toàn tuân thủ Hiến pháp Venezuela".

Trước đó, hôm 27/3 vừa qua, Tổng thống Trump tuyên bố Nga "cần rút khỏi Venezuela". Hồi đầu tuần này, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng chỉ trích sự hiện diện của quân đội Nga ở Venezuela gây ra nguy cơ kéo dài nỗi thống khổ của người dân quốc gia Mỹ Latinh này.

Cùng ngày, bình luận về phát biểu gần đây của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo về khả năng áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov lên tiếng chỉ trích Mỹ vì nước này lợi dụng tối hậu thư và các biện pháp trừng phạt thay vì chính sách ngoại giao khi giao thiệp với các nước khác.

Ông Lavrov nêu rõ: "Tôi không thấy gì trong chính sách ngoại giao của Mỹ ngoại trừ tối hậu thư và các biện pháp trừng phạt (một khi tối hậu thư không được đáp ứng). Tất cả các phương thức khác vì một lý do nào đó đều biến mất khỏi kho 'vũ khí' chính sách ngoại giao của Mỹ, và điều này thật tồi tệ".

Tổng thống Nga Putin, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro

Trong diễn biến liên quan, ngày 30/3, Nga và Venezuela đã chính thức khai trương trung tâm huấn luyện trực thăng đặt tại ngoại ô thủ đô Caracas của đất nước Nam Mỹ. Dự án được xây dựng theo hợp đồng giữa công ty xuất khẩu quốc phòng Nga Rosoboronexport và công ty công nghiệp quân sự Venezuela CAVIM.

Cơ quan báo chí của Rosoboronexport cho biết công ty đi theo định hướng làm sâu sắc thêm hợp tác với Bộ Quốc phòng và các cơ quan nhà nước khác của Venezuela, chú trọng vào việc đào tạo chuyên gia, phục vụ các máy móc quân sự đã cung cấp cho nước này.

Sau khi được đào tạo ở Nga, các phi công Venezuela sẽ thực hành ở trung tâm này cách vận hành và sử dụng trực thăng các loại Мi-17V-5, Мi-35М và Мi-26Т trong điều kiện gần với thực tế nhất, mô phỏng các tình huống bất thường có thể xảy ra trong khi bay. Việc huấn luyện tại trung tâm sẽ tăng cường an toàn cho các phi công, đồng thời giảm thiểu chi phí cho công tác huấn luyện.

Trí Đức (Lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !