Quân đội Nga cáo buộc Mỹ “thế chân” IS buôn lậu dầu mỏ Syria

Theo các thông tin tình báo Nga, Mỹ đã cung cấp các lực lượng vũ trang người Ả Rập và người Kurd các loại vũ khí để đổi lấy việc có thể kiểm soát hoạt động buôn lậu dầu mỏ Syria ở phía đông bờ sông Euphrates.

Trong quá khứ, Bộ Quốc phòng Nga, Chính phủ Syria và Iran đã nhiều lần cáo buộc liên quân do Mỹ đứng đầu sử dụng các căn cứ tạm thời làm nơi huấn luyện các phần tử khủng bố Hồi giáo cực đoan.

Mới đây nhất, một báo cáo của Bộ Tham mưu Quân đội Nga nói rằng Mỹ và các lực lượng thân Mỹ ở Syria đã “thế chân” IS thực hiện các hoạt động buôn lậu dầu mỏ ở quốc gia Trung Đông này. Được biết, bên cạnh các hoạt động tội phạm, các phần tử khủng bố Hồi giáo cực đoan do Mỹ đào tạo đã được huấn luyện để phá hủy các cơ sở dầu mỏ và khí đốt, đồng thời tấn công có tổ chức nhằm vào quân đội Syria.

Mỹ đã "thế chân" IS buôn lậu dầu khai thác ở Syria?

Theo các thông tin tình báo Nga, Mỹ đã cung cấp các lực lượng vũ trang người Ả Rập và người Kurd các loại vũ khí để đổi lấy việc có thể kiểm soát hoạt động buôn lậu dầu mỏ Syria ở phía đông bờ sông Euphrates.

Cụ thể, Nga cho biết các lực lượng thân Mỹ đã tổ chức hoạt động khai thác và buôn bán trái phép dầu mỏ Syria từ các mỏ dầu al-Omar, Conaco và Tanak ở bờ đông sông Euphrates.

Ngoài ra, quân đội Nga cũng nhấn mạnh rằng, các phần tử khủng bố vẫn tiếp tục những cuộc tấn công nhằm vào căn cứ Hmeymim tại tỉnh Latakia (Syria), nơi quân đội Nga đang đóng quân để thực hiện nhiệm vụ. Không chỉ có vậy, từ tháng 6 tới nay, tình báo Nga đã ghi nhận hơn 300 vụ tấn công khủng bố ở những khu vực do Mỹ kiểm soát gần sông Euphrates khiến 225 người thiệt mạng.

Bộ Tham mưu Quân đội Nga cũng nhắc lại những cáo buộc mà Moscow đưa ra đối với Mỹ về cái chết của những dân thường ở trại tị nạn Rukban ở phía nam Syria, nằm gần căn cứ al-Tanf của Mỹ, và rằng phía Mỹ đã không làm gì để giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo tại đây.

Thêm vào đó, quân đội Nga cho biết, “các phần tử chống phá do Mỹ đào tạo” đã được gửi đi từ al-Tanf đến nhiều nơi ở Syria nhằm gây bất ổn cho đất nước. Theo Nga, một lực lượng lớn được trang bị vũ khí mang tên Jaish Magawir al-Saura đã được Mỹ huấn luyện ở khu vực quanh căn cứ al-Tanf.

Anh Tuấn (lược dịch)
Từ khóa: Mỹ Nga IS khủng bố dầu mỏ buôn lậu

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Đang cập nhật dữ liệu !