Tin nổi bật 4/9: Phớt lờ Mỹ, Iran "ra điều kiện" với EU về thỏa thuận hạt nhân
Căng thẳng Mỹ - Iran:
* Mới đây có thông tin cho rằng Iran đã tiến hành đàm phán với Pháp về việc quay trở lại thực thi đầy đủ cam kết trong Kế hoạch Hành động chung Toàn diện (JCPOA).
Theo đó, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi nói với hãng tin Fars rằng: “Để quay trở lại thực thi đầy đủ cam kết trong thỏa thuận hạt nhân thì Tehran phải nhận được 15 tỉ USD tiền dầu trong vòng bốn tháng, nếu không tiến trình giảm thực thi các cam kết vẫn sẽ tiếp tục”.
Iran sẽ thực thi thỏa thuận hạt nhân nếu nhận được 15 tỉ USD tiền dầu trong bốn tháng? Ảnh: CCO |
* Trong một diễn biến khác, Iran cho biết sẽ thả tự do cho 7 thủy thủ đoàn tàu Stena Impero của Anh mà nước này bắt giữ hôm 20/7. Động thái này được thực hiện hai tuần sau khi Hải quân Hoàng gia Anh thả tàu chở dầu Grace 1 của Iran bị bắt gần Gibraltar.
* Mỹ đã áp đặt một vòng trừng phạt mới vào chương trình vũ trụ mới của Iran với lý do rằng vụ phóng vệ tinh gần đây của nước này là bằng chứng cho thấy Tehran vẫn tiến hành chế tạo các tên lửa đạn đạo bí mật.
Theo RT, các lệnh trừng phạt mới của Washington cấm công dân Hoa Kỳ làm ăn với các đơn vị, công ty của Iran có liên quan tới các chương trình vũ trụ, bao gồm Cơ quan Vũ trụ Iran và hai viện nghiên cứu gồm Trung tâm Nghiên cứu Vũ trụ Iran và Viện Nghiên cứu du hành vũ trụ.
* Tàu chở dầu Iran Adrian Darya 1, “nhân vật” trung tâm của căng thẳng giữa Tehran và các cường quốc phương Tây, dường như đã biến mất khi tắt máy phát sóng ở khu vực bờ biển Địa Trung Hải, phía Tây Syria.
Reuters trích dẫn nguồn tin từ dữ liệu theo dõi tàu thuyền Refinitiv hôm 3/9 cho biết, tàu chở dầu Adrian Darya 1 phát tín hiệu lần cuối cùng tại vị trí giữa đảo Síp và Syria vào lúc 15h53 giờ GMT ngày 2/9.
Tình hình Syria:
* Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Nga cho hay, hai phương tiện bay không người lái (UAV) đã bị phát hiện khi tiến lại gần căn cứ không quân Hmeymim tại Syria tối 3/9. Các UAV này đã “bị tiêu diệt ở khoảng cách an toàn” bằng hệ thống phòng không tĩnh ở căn cứ.
* Bộ Quốc phòng Nga cho hay, căn cứ không quân Hmeymim và căn cứ hải quân Tartous của quân đội Nga tại Syria sẽ được tiến hành nâng cấp trong vài tuần tới.
Biểu tình ở Hong Kong:
* Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong Carrie Lam hôm nay (4/9) sẽ tuyên bố chính thức rút dự luật dẫn độ, nguồn cơn của các cuộc biểu tình dẫn tới cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong hàng thập kỷ qua.
Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong Carrie Lam. Ảnh: SCMP |
* Theo đài CNN, ngay khi thông báo trên được đưa ra chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng lên 3,9% trong phiên giao dịch chiều 4-9, có mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 11 năm ngoái.
* Vào hôm 3/9, Trưởng đặc khu Hong Kong Carrie Lam cho biết, bà chưa bao giờ thảo luận về việc từ chức với Chính phủ Trung Quốc nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị ở Hong Kong.
Diễn tập hải quân ASEAN – Mỹ:
* Theo Inquirer, tàu tuần tra ngoài khơi của Hải quân Philippines BRP Ramon Alcaraz (PS-16) đã cùng tàu KDB Darulaman của Hải quân Hoàng gia Brunei đậu gần Bãi Đinh thuộc quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam) vào ngày 26/8. Sau đó, tàu của Philippines và Brunei cùng di chuyển để gặp tàu HQ-18 của Hải quân Việt Nam ở khu vực gần Hòn Khoai, điểm cực nam của Việt Nam và nằm gần Biển Đông.
* Thiếu tướng hải quân Joey Tynch, người phụ trách quan hệ hợp tác an ninh của hải quân Mỹ ở Đông Nam Á, cuộc diễn tập đầu tiên trên Biển Đông giữa hải quân Mỹ - ASEAN mang tên Tập trận Hàng hải ASEAN – Mỹ (AUMX) diễn ra trong tuần này không nhằm vào bất cứ ai hay được xem là phản ứng trước những hành động phi pháp của Trung Quốc trên vùng biển chiến lược.
* Cũng theo ông Tynch, Mỹ sẽ nghiên cứu về việc có nên tổ chức thường xuyên các cuộc diễn tập tương tự với ASEAN trong tương lai.
Brexit:
* Ông Boris Johnson vừa gặp phải trở ngại lớn đầu tiên trong sự nghiệp Thủ tướng khi một nhóm liên minh các nhà lập pháp Anh đã giành lợi thế trong cuộc bỏ phiếu thông qua Dự luật về ngăn chặn rời Brexit không có thỏa thuận.
Theo CNN, với 301 phiếu thuận và 328 phiếu chống, Chính phủ của Thủ tướng Jonson đã bị đánh bại bởi các đảng đối lập và ngay cả các nhà lập pháp “chống đối” trong Đảng Bảo thủ của chính ông. Ngay lập tức ông Johnson đã khai trừ 21 nghị sĩ khỏi đảng Bảo thủ và ấn định một cuộc tổng tuyển cử đột xuất vào ngày 14/10 tới.