Hà Tĩnh: Biển Kỳ Ninh náo nức trước ngày khai hội du lịch

Nhằm chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cho khai mạc Lễ hội du lịch biển Kỳ Ninh 2019 (Kỳ Ninh, TX Kỳ Anh), UBND TX Kỳ Anh đã và đang tập trung chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan và địa phương khẩn trương hoàn tất các phần việc cuối cùng cho đêm khai mạc Lễ hội du lịch biển Kỳ Ninh vào tối 25/4.

Bãi biển Kỳ Ninh kéo dài 10km là bãi tắm thoải, nước rất trong và cát mịn. Trải dài trên bờ biển là hàng phi lao đung đưa trong tiếng gió vi vu.

Phát huy thành công của lễ khai trương du lịch biển năm 2017, năm nay TX Kỳ Anh sẽ tiếp tục tổ chức lễ khai trương Mùa du lịch biển lần thứ 2.

Để lễ khai trương được diễn ra thành công tốt đẹp, góp phần thu hút lượng lớn du khách về tham quan, hiện nay, mọi công tác chuẩn bị đang được các ngành chức năng TX Kỳ Anh gấp rút hoàn thành.

Với sự ưu ái của thiên nhiên, biển Kỳ Ninh mang trong mình vẻ đẹp tĩnh lặng, nên thơ pha chút tự nhiên, hoang dã.

Theo kế hoạch, Chương trình “Khai trương mùa du lịch biển  thị xã Kỳ Anh” năm 2019 dự kiến sẽ được diễn ra trong 2 ngày từ 24/4 đến 25/4, tại bãi biển Kỳ Ninh, xã Kỳ Ninh, TX Kỳ Anh.

Theo đó, chương trình sẽ bao gồm các hoạt động văn nghệ, thể thao, vui chơi giải trí; trưng bày sản phẩm chủ lực nông - thủy hải sản. Đồng thời, sẽ tổ chức trao giải 2 cuộc thi sáng tác logo, ca khúc viết về TX Kỳ Anh và giải bóng chuyền bãi biển.

Để lễ khai trương diễn ra thành công, ngay từ đầu tháng 4/2019, TX Kỳ Anh đã tập trung chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phụ trách khâu nối các phần việc, tập trung tuyên truyền cho hoạt động này.

Việc tổ chức các lễ hội nhưđua thuyền, giải bóng chuyền bãi biển,đi cà kheo... sẽ tạo nên một không khí sôi nổi cho khắp các bờ biển trênđịa bàn thị xã.

Bên cạnh đó, trong các ngày từ 10/4 đến 25/4, TX Kỳ Anh sẽ tổ chức ra quân làm sạch biển  tại các xã, phường ven biển. Đối với xã Kỳ Ninh, thị xã đã giao cho địa phương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan bố trí khu vực diễn ra hoạt động; tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh tham gia trang trí, chỉnh trang hàng quán; vệ sinh khuôn viên kinh doanh, niêm yết bảng giá, đảm bảo ATVSTP; đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ du khách.

Ông Phan Duy Vĩnh, Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh cho biết: Bên cạnh chú trọng cho vào sự phát triển về kinh tế công nghiệp là trọng tâm thì chính quyền thị xã xác định du lịch biển gắn với du lịch tâm linh là một trong những mũi nhọn cần phải tập trung. 

Những nhà hàng ven biển với những mónăn hải sản tươi sống đang làđiểmđến của nhiều du khách thích khám phá.

"Việc tổ chức các lễ hội như đua thuyền, giải bóng chuyền bãi biển, đi cà kheo... sẽ tạo nên một không khí sôi nổi cho khắp các bờ biển trên địa bàn. Đến thời điểm hiện này, đã tổ chức được 2 giải bóng chuyền bãi biển và đi cà kheo... Đến chiều ngày 25/4 sẽ tổ chức chung kết các giải thi đấu và tổ chức khai mạc lễ hội mùa du lịch biển trên địa bàn thị xã Kỳ Anh.

Hoạt động lần này với mục đích nhằm quảng bá, giới thiệu tiềm năng, lợi thế du lịch, hình ảnh con người, truyền thống văn hóa, vùng đất TX Kỳ Anh, đặc biệt tiềm năng du lịch biển, du lịch văn hóa tâm linh đến các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, cộng đồng, du khách thập phương. Qua đó, nhằm tạo sự lan tỏa, thu hút các nhà đầu tư, liên kết hình thành các Tour du lịch, thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch TX Kỳ Anh", ông Vĩnh nói.

Ngay từđầu hè những quánăn ven biểnđã tấp nập du khách tới thưởng thức.

Kỳ Ninh là bãi tắm được coi là nơi hội tụ đầy đủ những yếu tố để trở thành một điểm đến du lịch tuyệt vời trong tương lai. Với sự ưu ái của thiên nhiên, mang trong mình vẻ đẹp tĩnh lặng, nên thơ pha chút tự nhiên, hoang dã.

Bãi biển Kỳ Ninh kéo dài 10km là bãi tắm thoải, nước rất trong và mát lạnh, cát mịn. Trải dài trên bờ biển là hàng phi lao đung đưa trong tiếng gió vi vu.

Trên nền trời xanh bao la, nhìn Kỳ Ninh được bao bọc trong hàng phi lao san sát, những cơn gió lồng lộng từ biển mang theo hương vị của biển cả, bất cứ ai cũng đều muốn đắm mình trong khung cảnh ấy.

Dọc bãi biển có hệ thống quán hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống với các loại hải sản tươi sống do chính tay bà con ngư dân địa phương đánh bắt được.

Ngoài ra, du khách có thể tham gia lễ hội linh thiêng vùng cửa biển Kỳ Ninh, đến thăm đền Chế Thắng Phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu và nghe những câu chuyện huyền bí về vị Thánh Mẫu này.

Hà Vũ - Thu Trang
Từ khóa: Du lịch biển xã Kỳ Ninh Du lịch tâm linh Phan Duy Vĩnh bóng chuyền bãi biển công tác tổ chức dọn rác

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Đang cập nhật dữ liệu !