Tin thế giới 2/12: Hàn, Nhật cố "chiều lòng" Mỹ, Triều Tiên gửi thông điệp "rắn"

Hàn Quốc sẽ cố gắng đạt được thỏa thuận chia sẻ chi phí quân sự với Mỹ; Chính phủ Nhật Bản mua đảo rộng 8km2 để mở đường cho máy bay Mỹ tập luyện trên tàu sân bay; Chủ tịch Kim Jong Un gửi thông điệp "đáng gờm" tới Mỹ... là những tin thế giới 2/12.

Căng thẳng tại Syria

* Hãng tin SANA cho biết, một vài máy bay không người lái có ý định ném bom sân bay Hama, khiến các lực lượng quân đội Syria phải kích hoạt hệ thống phòng không.

Hiện chưa có báo cáo về thương vong cũng như các thông tin chi tiết của vụ tấn công. Theo đó phiến quân đang hoạt động ở Hama thường tấn công vào sân bay thành phố, khiến các lực lượng vũ trang tại đây phải bắn trả.

Cảnh sát quân sự Nga tuần tra ở Aleppo. Ảnh: Sputnik

* Cụ thể, quân đội Syria đã cho kích hoạt hệ thống phòng không Pantsir do Nga sản xuất và nhanh chóng bắn hạ UAV của đối phương khi đang lại gần sân bay quân sự Hama.

Một đoạn video được công bố cũng đã ghi lại hình ảnh hệ thống phòng không Pantsir đánh chặn các UAV của phe phiến quân Syria, trước khi UAV kịp lại gần và gây ra tổn thất cho sân bay Hama.

* Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), phe phiến quân Syria do người Kurd đứng đầu và được Mỹ hậu thuẫn, đã cho phép quân đội Nga triển khai binh sĩ tới các khu vực ở tỉnh Al-Hasakah và Al-Raqqa.

Theo hãng tin AMN, động thái "chưa từng có" của SDF được đưa ra sau vài tuần Nga và SDF ký kết thỏa thuận triển khai binh sĩ Nga tới khu vực biên giới giáp Syria với Thổ Nhĩ Kỳ.

* Theo Middleastmonitor, đại sứ Nga tại Israel, Anatoly Viktorov tuyên bố rằng điện Kremlin lên án các cuộc không kích của Israel vào Syria. Ông Viktorov gọi các vụ tấn công này là vi phạm luật pháp quốc tế.

Trung Quốc

* Một vật thể của Trung Quốc có hình dạng giống khinh khí cầu được phát hiện bay phía trên bãi đá Vành Khăn nằm trong quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam).

Philstar đưa tin, theo bức ảnh vệ tinh được công ty ảnh vệ tinh ImageSat International (ISI) của Israel chia sẻ trên Twitter, khinh khí cầu Trung Quốc được cho thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo phục vụ mục đích quân sự tại bãi Vành Khăn.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh. Ảnh: China Daily

* Hôm nay (2/12), Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay Trung Quốc từ chối xem xét yêu cầu để các tàu chiến và máy bay quân sự Mỹ tới thăm đặc khu Hong Kong.

Reuters đưa tin, theo tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đây là phản ứng đáp trả sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký thành luật lệnh cấm xuất khẩu vũ khí kiểm soát đám đông cho cảnh sát Hong Kong và ủng hộ nhân quyền ở đặc khu này.

Iran

* Tướng hải quân Iran nhấn mạnh, tầm bắn được nâng cấp của tên lửa hành trình phóng từ tàu ngầmthế hệ mới Jask sẽ “khiến kẻ thù vô cùng kinh ngạc”.

RT đưa tin, phát biểu tại Tehran mới đây nhân buổi giới thiệu các loại vũ khí và dự án quân sự mới, Thiếu tướng hải quân Hossein Khanzadi nhấn mạnh, chương trình sản xuất hàng loạt tên lửa hành trình phóng từ tàu ngầm Jask đang được triển khai. Ngoài ra, tên lửa Jask cũng sẽ được trang bị trên mọi tàu ngầm mà lực lượng hải quân Iran đang sử dụng.

* Iran liên tục đưa ra các cảnh báo cứng rắn tới Mỹ và đồng minh khi mới đây tướng Nororah khẳng định, 20.000 tên lửa Iran có thể làm cho 21 căn cứ quân sự Mỹ “chìm trong biển lửa”.

Theo Thời báo Israel ngày 2/12, trong bài phát biểu kỷ niệm 40 năm thành lập lực lượng dân quân Iran, Tướng Nororah, chỉ huy Học viện Vệ binh Cách mạng, đã công khai nói rằng: “Iran đã làm tốt công tác chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh lớn nhất đối với kẻ địch lớn nhất của Iran”. Tuyên bố của tướng Nororah được cho là nhằm vào Mỹ.

Những tin nổi bật khác: 

* Tổng thống Donald Trump được cho là đã nhận một "món quà lễ Tạ ơn" từ Chủ tịch Kim Jong Un khi Triều Tiên tuyên bố thử thành công một hệ thống phóng tên lửa đa nòng siêu lớn.

Đây là vụ thử tên lửa thứ 13 của Triều Tiên kể từ tháng 5, và dường như là ý đồ gây sức ép để Tổng thống Trump phải khởi động lại tiến trình đàm phán đang sa lầy giữa hai nước.

* Rất nhiều công dân Tây Đức đã hợp tác với tình báo Đông Đức (HvA) trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện, với niềm tin sâu sắc vào chủ nghĩa xã hội như những người cộng sản đích thực. Một trong những người đó là Gabrielle Gast - thường gọi là Gaby Gast, được mệnh danh là “Mata Hari” của CHDC Đức.

* Hàn Quốc sẽ cố gắng đạt được thỏa thuận chia sẻ chi phí quân sự "hỗ trợ lẫn nhau" với Mỹ, mặc dù có thể bỏ lỡ thời hạn cuối năm.

* Chính Phủ Nhật Bản đã nhất trí mua đảo Mage rộng 8km2 ở tỉnh Kagoshima với giá 16 tỷ yen (146 triệu USD) để mở đường cho việc tái bố trí khu vực tập luyện cho các máy bay trên tàu sân bay Mỹ.

Tuệ Minh (tổng hợp)
Từ khóa: tin thế giới 2/12 tin nổi bật thế giới căng thẳng tại Syria tình hình bán đảo Triều Tiên căng thẳng bán đảo Triều Tiên quan hệ Mỹ - Triều Kim Jong Un Donald Trump chi phí quân sự Hàn - Mỹ đồng minh Mỹ Nhật Bản

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !