Ra mắt sách “Giải mã kinh tế” cho các nhà đầu tư

Đồng tác giả Peter Phạm và Lê Hoài Ân vừa giới thiệu tới độc giả cuốn sách “Giải mã kinh tế - đầu tư – gia đình” phù hợp cho các nhà đầu tư tài chính, các bạn trẻ khởi nghiệp.

Đồng tác giả Peter Phạm và Lê Hoài Ân.

Cuốn sách gồm 257 trang, 8 chương, nội dung thể hiện cái nhìn toàn diện, cô đọng về nền kinh tế và thị trường tài chính Việt Nam. Cuốn sách mang đến cho độc giả cái nhìn độc đáo về sự kết hợp giữa phân tích kinh tế và quá trình đưa ra các quyết định đầu tư, cùng với việc để lại di sản trong lập kế hoạch kinh doanh gia đình và quản lý nợ.

Tác giả Peter Phạm cho biết ông đã nghiên cứu thị trường kinh tế, chứng khoán, đầu tư tài chính tại Châu Á và Việt Nam gần 13 năm qua, cũng như triển khai nhiều mô hình thử nghiệm để nắm bắt xu hướng phát triển kinh tế của châu lục này. Với cuốn sách này tác giải mong muốn chuyển giao cho độc giả - nhà đầu tư những kiến thức, kinh nghiệm, những trải nghiệm để nhà đầu tư quyết định đầu tư hay không và đầu tư như thế nào.

“Cuốn sách có giá trị lớn kiến thức muốn truyền tải, mong muốn mọi người có thể tiếp nhận nguồn thông tin mới, giúp ích nhiều trong việc đầu tư” - Lê Hoài Ân.

Ông Lê Hoài Ân (đổng tác giả) – Giảng viên Đại học Ngân hàng thì trăn trở: “Chúng tôi muốn bạn thật sự hiểu được những gì đang diễn ra trong nền kinh tế các bạn đang sinh sống, nơi mà phần lớn tài sản của các bạn đang nằm ở đó. Bạn cần biết rõ những gì đang diễn ra và sẽ tiếp tục phát triển kế tiếp để có thể gìn giữ và phát triển tài sản của mình”. 

Tác giả Lê Hoài Ân chia sẻ thêm rằng, có một ngày người mẹ tần tảo 20 năm buôn bán của anh đề ra cho anh một đề bài là: mẹ muốn đầu tư chứng khoán, con phải giúp mẹ. Anh cho rằng đây là một bài toán khá nan giải. Làm thế nào để có thể chỉ cho mẹ - người chưa bao giờ biết đầu tư tài chính, chứng khoán, hay làm sao có thể chia sẻ cho những người muốn đầu tư. Câu hỏi càng nghiêm trọng hơn khi anh có con. Mình sẽ dạy được gì cho con? Làm gì để có thể chuyển giao? Chính vì vậy cuốn sách đã ra đời.

Cuốn sách phù hợp cho những người lớn tuổi, những người muốn đầu tư, những nhà kinh tế có chuyên môn cao mong muốn có kiến thức chiều sâu, nhưng doanh nghiệp, bạn trẻ khởi nghiệp.

Trong đợt này tác giả Peter Phạm cũng giới thiệu đến độc giả Việt Nam cuốn “Giao dịch lớn 2.0”. Cuốn sách viết về các kỹ thuật giao dịch chứng khoán, những phương pháp giao dịch đơn giản và hữu hiệu nhằm đánh giá rủi ro, tìm kiếm lợi nhuận tiềm năng. Sách này đã phát hành tại nước ngoài năm 2013.

Hai cuốn sách này được Công ty TNHH R Books phát hành độc quyền tại các nhà sách như: Fahasa, Phương Nam, Cá chép, Kinh tế... hoặc độc giả cũng có thể đọc online.

Đông Hường
Từ khóa: Giải mã kinh tế Lê Hoài Ân Peter Phạm khởi nghiệp R Books

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?

Sự thật vụ 'quên' trả nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu, sau 11 năm thành 8,8 tỷ

Vụ việc xảy ra ở Quảng Ninh đang gây 'sốc'. Khách hàng vay thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng nhưng không đóng lãi nhiều năm. Đến nay, cả gốc lẫn lãi lên đến 8,8 tỷ đồng.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.