Nữ sinh lớp 11 nghi mất tích ở Hà Nội đã tìm thấy ở tỉnh Vĩnh Phúc

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Oai, Hà Nội vừa cho biết đã đưa nữ sinh lớp 11 nghi mất tích tại huyện Thanh Oai về với gia đình.

Chiều 14/11, lãnh đạo Công an huyện Thanh Oai, Hà Nội cho biết đã đưa nữ sinh lớp 11 nghi mất tích từ tỉnh Vĩnh Phúc về với gia đình.

Cơ quan công an bàn giao nữ sinh cho gia đình anh Hiện.

Theo thông tin từ cơ quan công an, ngay sau khi nhận được thông tin của gia đình cháu bé, cơ quan Công an huyện Thanh Oai khẩn trương vào cuộc chia nhiều mũi đi xác minh truy tìm nữ sinh lớp 11.

Quá trình điều tra xác minh, cơ quan công an xác định nữ sinh lớp 11 ở huyện Vĩnh Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

Đến chiều 14/11, nữ sinh lớp 11 nghi mất tích đã được cơ quan Công an huyện Thanh Oai bàn giao cho gia đình bé gái tại thôn Liên Tân, xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội.

Tại gia đình, khi cảnh sát bàn giao nữ sinh, gia đình anh Hiện vui mừng và chân thành cảm ơn các chiến sĩ công an Công an huyện Thanh Oai đã tích tực điều tra xác minh truy tìm cháu.

Còn việc nguyên nhân dẫn đến việc nữ sinh lớp 11 ghi mất tích ở huyện Vĩnh Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc thế nào, cơ quan công an đang tiến hành xác minh làm rõ.

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 12/11, Lê Thị Mai (nữ sinh lớp 11, ở thôn Liên Tân, xã Phương Trung, Thanh Oai, Hà Nội) trên đường đi học về từ dốc Mọc đến chùa Linh Tự, thôn Thị Nguyên, xã Cao Dương thì mất tích.

Khi đó, anh Lê Văn Hiện (bố của nạn nhân) cho biết, hàng ngày khoảng 20h, cháu Mai sau khi học thêm ở nhà cô giáo sẽ lập tức về nhà. "Thường thì sau 5 đến 10 phút nếu không thấy con về, mẹ cháu sẽ gọi điện.

Hôm qua, gọi điện cho cháu không được, mẹ đã chạy xuống nhà cô giáo thì thấy các bạn về hết rồi.

Khi quay lại thấy xe của con nằm ngay vệ đường nên hốt hoảng đi báo mọi người và công an", người cha thông tin.

Theo anh Hiện, đoạn đường từ gia đình đến chỗ học thêm khoảng 1km. Thường con gái anh đi khoảng 500 mét sẽ vào gửi xe ở nhà bạn rồi cùng đến chỗ học, tan học lại quay vào nhà bạn lấy xe về.

Sông Yên
Từ khóa: Nữ sinh lớp 11 ghi mất tích ở huyện Thanh Oai Hà Nội Vĩnh Phúc

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Tình tiết lạ vụ học sinh nghi bị thầy giáo đánh phù nề vùng đầu

Một số học sinh khẳng định thầy giáo có dùng que nhỏ đánh vào đầu Q., nhưng số khác cho biết do Q. đi xe đạp buông hai tay nên bị ngã ra đường.

Dòng họ nức tiếng có 3 cha con cùng đỗ tiến sĩ, nhiều năm làm quan lớn

Dòng họ Phan Huy ở Hà Tĩnh vang danh cả nước về truyền thống hiếu học, khoa bảng, có nhiều hiền tài được sử sách lưu danh. Trong đó, có 3 cha con Phan Huy Cẩn cùng đỗ tiến sĩ, đóng góp nhiều công trạng cho đất nước.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !