10 doanh nhân trẻ xuất sắc sẽ được trao tặng giải thưởng Sao đỏ năm 2019

Giải thưởng Sao đỏ đầu tiên được triển khai từ năm 1999, đến nay đã có 97 doanh nhân trẻ được trao tặng giải thưởng Sao đỏ.

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và Câu lạc bộ Doanh nhân Sao đỏ đã tổ chức lễ phát động giải thưởng Sao đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019.

Ngày 22/10, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và Câu lạc bộ Doanh nhân Sao đỏ đã tổ chức lễ phát động giải thưởng Sao đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019.

Theo ban tổ chức, giải thưởng Sao đỏ xét trao tặng những doanh nhân trẻ xuất sắc, có nhiều đóng góp trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội đất nước, là những tấm gương tiêu biểu cho doanh nhân trẻ và thanh niên noi theo.

Quy trình bình chọn theo 3 vòng: Sơ tuyển, thẩm định thực tế tại doanh nghiệp ứng viên tham gia và chung tuyển.

Cùng với đó là những tiêu chí như độ tuổi, lĩnh vực kinh doanh, thành tích, kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (quy mô, tổng doanh  thu, nguồn vốn, lợi nhuận, nộp ngân sách, đóng bảo hiểm cho người lao động...)

Giải thưởng Sao đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019 triển khai từ tháng 10 – 12/2019, đối tượng tham gia là các doanh nhân trẻ tuổi không quá 45 tuổi, đang quản lý điều hành các doanh nghiệp.

Giải thưởng năm nay xét tặng danh hiệu Top 100 doanh nhân trẻ tiêu biểu, trong đó 10 doanh nhân trẻ xuất sắc nhất sẽ được trao tặng giải thưởng Sao đỏ năm 2019.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ trước ngày 10/11.

Giải thưởng Sao đỏ đầu tiên được triển khai từ năm 1999, đến nay đã có gần 300 doanh nhân trẻ tiêu biểu được bình chọn và tôn vinh. Trong đó, có 97 doanh nhân trẻ được trao tặng giải thưởng Sao đỏ.

Nhiều người trong số đó đã trở thành những doanh nhân hàng đầu như ông Trần Bá Dương – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Ô tô Trường Hải, ông Trần Đình Long – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát, ông Vũ Văn Tiền – Chủ tịch Tập đoàn Geleximco...

Ông Nguyễn Cảnh Hồng – Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nhân Sao đỏ cho rằng, thành công của giải thưởng Sao đỏ góp phần nâng cao vị thế và hình ảnh của giới doanh nhân đối với xã hội. Giải thưởng Sao đỏ đã trở thành biểu tượng tự hào của các thế hệ doanh nhân trẻ Việt Nam được Đảng, Nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp và xã hội đánh giá cao.

Minh Thư

Vùng đất hiếm ở Tây Bắc, người dân chia nhau 500 tỷ đồng nhờ 1 loại quả

Được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu nên nông dân huyện Yên Châu tập trung làm giàu nhờ trồng mận hậu. Cả huyện thu từ khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm từ trái mận.

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.