Đi bán hương làm từ thiện, nữ sinh bị đánh nhập viện

Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đang phối hợp với Ban giám hiệu Trường THPT Hương Khê và THPT Phúc Trạch để làm rõ vụ việc 2 nhóm học sinh cấp 3 đánh nhau khiến một em phải nhập viện.

Sau khi lời qua tiếng lại, nhóm học sinh Trường THPT Phúc Trạch đã tấn công đối phương

Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn trên mạng xã hội, trưa ngày 14/1, hai nhóm nữ sinh khoảng 10 em thuộc trường THPT Hương Khê và THPT Phúc Trạch đã hẹn nhau ở một đồi cao su thuộc thôn Đông Trà, xã Hương Trà (huyện Hương Khê) để đánh nhau.

Khi đến điểm hẹn, hai bên lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát. Bất ngờ một nữ sinh vung tay tát vào mặt đối phương.

Thấy bạn bị đánh, một nữ sinh khác đứng ra can ngăn thì bị cả nhóm kia lao vào đấm đá túi bụi khiến em này ngã khuỵu xuống đất. Vẫn không buông tha, nhóm nữ sinh thắng thế tiếp tục tấn công khiến nữ sinh phải nhập viện sau đó.

Mặc dù đối phương bị ngã xuống đất nhưng nhóm kia vẫn không buông tha, liên tiếp tấn công khiến nữ sinh phải nhập viện sau đó

Được biết nhóm nữ sinh chiếm ưu thế là học sinh Trường THPT Phúc Trạch, còn nữ sinh bị đánh phải nhập viện là T.T.L., học sinh lớp 10A9, Trường THPT Hương Khê.

Trao đổi với PV Infonet, ông Phan Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường THPT Hương Khê thông tin: “Nhóm học sinh trường tôi là người công giáo ở xã Hương Giang, các em đi bán hương quyên góp làm từ thiện trong nhà thờ. Trên đường đi thì nhận được thông tin hẹn đến nói chuyện, nhưng đến nơi thì bị học sinh Trường THPT Phúc Trạch đánh. Nói tóm lại học sinh trường tôi là bị hại”.

“Tôi đã mời học sinh và phụ huynh của hai em đến trường, cùng sự tham gia của các nhân chứng là những bạn đi bán hương để làm rõ vụ việc. Hiện nay cháu đã đi học bình thường, không có vấn đề gì cả”, ông Toàn cho biết.

Cũng theo ông Toàn, nguyên nhân ban đầu là mâu thuẫn về tình cảm vì cùng quen một bạn trai nào đó lâu rồi. Sau đó nhắn tin trên facebook nói nhau rồi dẫn đến vụ việc nói trên.

Trần Hoàn
Từ khóa: Thôn Đông Trà Nữ sinh đánh nhau THPT Hương Khê Mạng xã hội Mâu thuẫn THPT Phúc Trạch Đồi cao su Công an huyện Hương Khê

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Tình tiết lạ vụ học sinh nghi bị thầy giáo đánh phù nề vùng đầu

Một số học sinh khẳng định thầy giáo có dùng que nhỏ đánh vào đầu Q., nhưng số khác cho biết do Q. đi xe đạp buông hai tay nên bị ngã ra đường.

Dòng họ nức tiếng có 3 cha con cùng đỗ tiến sĩ, nhiều năm làm quan lớn

Dòng họ Phan Huy ở Hà Tĩnh vang danh cả nước về truyền thống hiếu học, khoa bảng, có nhiều hiền tài được sử sách lưu danh. Trong đó, có 3 cha con Phan Huy Cẩn cùng đỗ tiến sĩ, đóng góp nhiều công trạng cho đất nước.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !