Đà Nẵng kỳ vọng bão Podul giúp đẩy mặn, cải thiện tình hình cấp nước sạch
Sáng 27/8, ông Hồ Minh Nam, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) cho hay, từ 11h30 đến 24h đêm 26/7, độ mặn tại cửa thu Nhà máy nước (NMN) Cầu Đỏ tăng liên tục, cao nhất lúc 17h30 chiều cùng ngày lên tới 1.800mg/l (trong khi độ mặn tối đa cho phép để lấy nước thô sản xuất nước sạch chỉ 1.000mg/l).
Dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia Việt Nam lúc 9h sáng 27/8 về hướng di chuyển của cơn bão Podul |
“Do độ mặn tăng cao liên tục nên hôm qua 26/8, Dawaco phải giảm công suất cấp nước đến 5h sáng nay 27/8. Từ 5h sáng nay, độ mặn có xu hướng giảm nên Dawaco đã vận hành tối đa công suất NMN Cầu Đỏ với lưu lượng lên đến 12.000m3/h. Nhờ vậy, lượng nước cấp vào hệ thống vẫn duy trì đạt 80% và chưa có khu vực nào trên địa bàn Đà Nẵng bị suy giảm cấp nước trở lại như mấy ngày trước” – Ông Hồ Minh Nam cho hay.
Mặc dù vậy, lãnh đạo Dawaco vẫn còn hết sức lo lắng do diễn biến mặn vẫn đang rất phức tạp, ngưỡng dao động lớn. Trong khi đó, theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung bộ thì từ nay đến ngày 2/9, xâm nhập mặn vùng hạ lưu các sông TP Đà Nẵng sẽ ở mức tương đương thời kỳ qua và mạnh hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ.
“Vì vậy trong những ngày tới, có thể sẽ có một số thời điểm NMN Cầu Đỏ phải giảm công suất cấp nước. Chúng tôi mong quý khách hàng thông cảm, chia sẻ và có biện pháp trữ nước, sử dụng nước tiết kiệm!” – Ông Hồ Minh Nam nói.
Đồng thời lãnh đạo Dawaco cũng hy vọng áp thấp nhiệt đới đang đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão sẽ có tác dụng hữu ích nhằm giải quyết tình hình nêu trên. Theo ông Hồ Hương, Tổng Giám đốc Dawaco, nếu đợt áp thấp nhiệt đới (bão) này tạo mưa diện rộng, lượng mưa khá và nhất là có mưa lớn trên thượng nguồn thì sẽ giúp ổn định việc cấp nước cho Đà Nẵng.
“Đặc biệt, nếu có mưa lớn ở thượng nguồn sông Vu Gia thì một phần lượng nước sẽ được các hồ thủy điện tích lại, khi đó việc điều tiết xả nước về hạ du sẽ thuận lợi hơn. Đồng thời một phần lượng nước sẽ theo sông về hạ du, giúp cải thiện tình hình khô hạn trên lưu vực và giúp đẩy mặn cho sông Cầu Đỏ, nên việc sản xuất nước sạch của Dawaco để cung cấp cho nhu cầu của TP Đà Nẵng cũng sẽ thuận lợi hơn!” – Ông Hồ Minh Nam nói cụ thể thêm.
Trong bản tin phát lúc 9h sáng nay 27/8, Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung bộ cho hay, áp thấp nhiệt đới ở vùng biển phía Đông miền Trung Philippines đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là Podul.
Hồi 7h sáng 27/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,7 độ Vĩ Bắc; 127,0 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 550km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30km. Đến 07h sáng 28/8, vị trí tâm bão ở khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 119,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 770km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.
Khu vực có gió mạnh từ cấp 6, giật cấp 8 trở lên trên Biển Đông trong 24 giờ tới: Phía Bắc vĩ tuyến 14,0 độ Vĩ Bắc; Phía Đông kinh tuyến 118,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.
Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và có khả năng mạnh thêm. Đến 07h sáng 29/8, vị trí tâm bão ở khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc; 114,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 200km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.
Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm lại theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh thêm. Đến 07h sáng 30/8, vị trí tâm bão ở khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 111,0 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 160km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.
Trong 72 đến 96 giờ và từ 96 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và còn có khả năng mạnh thêm. Cấp độ rủi ro thiên tai do bão: Cấp 3.