Mỹ lại triển khai hàng chục xe tăng, hàng trăm binh lính tới Đông Bắc Syria?
“Hoa Kỳ dự định sẽ củng cố việc phối hợp với các đối tác người Kurd bằng cách tăng cường lực lượng tới Đông Bắc Syria, ngăn các mỏ dầu rơi vào tay IS hoặc những lực lượng gây bất ổn”, một quan chức Lầu Năm Góc giấu tên nói với RIA Novosti.
Lầu Năm Góc không bình luận về số lượng binh lính và thiết bị quân sự được gửi tới Syria. Tuy nhiên, một số phương tiện truyền thông Mỹ cho hay khoảng 500 binh lính Mỹ sẽ được gửi đến.
Ngoài ra, việc tăng thêm quân này có thể liên quan đến triển khai hàng chục xe tăng tới khu vực này, theo như báo cáo trước đây của tờ Newsweek.
Lầu Năm Góc. |
Theo Fox News, thiết bị hạng nặng có thể được tập trung tại tỉnh Deir Ezzor bên cạnh nhà máy lọc dầu Conoco. Tờ Washington Post cho biết thêm, xe tăng M2 Bradley cũng có thể được gửi tới Syria.
Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định vẫn để 200 binh lính Mỹ đồn trú ở miền Đông Syria để chống lại những kẻ khủng bố IS.
Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 17/10 đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn trong 120 giờ và rút lực lượng người Kurd khỏi vùng đệm 30 km ở biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, nơi mà Thổ Nhĩ Kỳ dự định kiểm soát độc lập. Lệnh ngừng bắn kết thúc lúc 22:00 giờ Moscow vào thứ ba.
Hôm 22/10, sau cuộc hội đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, một bản ghi nhớ đã được ký kết. Theo văn kiện này, quân đội Nga và lực lượng biên phòng Syria sẽ tạo điều kiện để lực lượng người Kurd rút quân khỏi một khu vực trải dài 30 km ở vùng biên giới này, trong vòng 150 ngày, tính từ ngày 23/10.
Nga và Thổ Nhĩ Kỳ cũng nhất trí tổ chức các cuộc tuần tra chung tính từ đường biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ tới phía Tây và Đông của khu vực mà Ankara triển khai Chiến dịch “Mùa Xuân Hòa bình”, ngoại trừ thành phố Qamishli.