Triều Tiên lại phóng 2 vật thể “lạ” ra biển Nhật Bản, Mỹ nói nắm rõ thông tin?

Hãng Yonhap trích dẫn nguồn tin từ Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết Triều Tiên ngày 24/8 lại phóng hai vật thể dường như là tên lửa đạn đạo tầm ngắn theo hướng Biển Nhật Bản.

Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn về phía biển Nhật Bản? (Ảnh minh họa)

Theo JCS, Triều Tiên đã phóng hai vật thể dường như là tên lửa đạn đạo tầm ngắn lần lượt từ khu vực Sondok, tỉnh Nam Hamgyong vào biển Nhật Bản vào lúc 4h45 và 5h02 giờ Việt Nam. Hiện quân đội hàn Quốc đang theo dõi tình hình trong trường hợp có thêm các vụ phóng.

Theo Quân đội Hàn Quốc, các tên lửa này bay khoảng 380 km và đạt độ cao 97 km. Trong khi đó, Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã cảnh báo các tàu thuyền tránh những mảnh vỡ trên biển. Chính quyền Nhật Bản tin rằng Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo.

Đây là vụ phóng thứ 7 liên tiếp kể từ ngày 25/7 vừa qua và là đầu tiên kể từ tập trận Mỹ-Hàn kết thúc.

Thời gian gần đây, Triều Tiên đã liên tiếp chỉ trích các cuộc tập trung Mỹ-Hàn, việc Hàn Quốc nhập khẩu các vũ khí công nghệ cao như máy bay F-35 và việc Mỹ thử tên lửa hành trình tầm trung, coi đây là những mối đe dọa và gây cản trở cho nỗ lực đối thoại.

Về phần mình, một quan chức cấp cao trong Chính phủ Mỹ cho biết, Mỹ nắm rõ thông tin về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên và đang tham vấn chặt chẽ với các đồng minh Hàn Quốc và Nhật Bản.

Quan chức trên nêu rõ: "Chúng tôi nắm rõ thông tin về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên và tiếp tục theo dõi tình hình. Chúng tôi đang tham vấn chặt chẽ với các đồng minh Nhật Bản và Hàn Quốc".

Trí Dũng (Lược dịch)
Từ khóa: Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn về phía biển Nhật Bản Triều Tiên lại phóng 2 tên lửa ra biển Nhật Bản Mỹ “tỉnh bơ” nói nắm rõ thông tin?

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !