Đà Nẵng: Hàng xóm cùng trộm cắp điện, bị phạt và truy thu hơn trăm triệu đồng

Ngày 25/11, Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng cho hay vừa chuyển hồ sơ sang Sở Công thương xử lý đối với 2 khách hàng là hàng xóm của nhau tại phường Hòa Khê (quận Thanh Khê) đã có hành vi "bắt tay" nhau cùng trộm cắp điện!

Theo Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng (PC Đà Nẵng), qua theo dõi chương trình RF-Spider, kiểm tra viên Điện lực Thanh Khê (thuộc PC Đà Nẵng) phát hiện sản lượng điện của hai khách hàng X.K và H.D. ở nhà liền kề trên địa bàn phường Hòa Khê (quận Thanh Khê) có biểu hiện bất thường trong nhiều tháng liền.

Công nhân Điện lực Đà Nẵng vệ sinh, bảo dưỡng trạm biến áp để đảm bảo cấp điện an toàn mùa mưa bão 2019 (Ảnh: HC)

Để làm rõ vấn đề, Điện lực Thanh Khê đã tiến hành kiểm tra hiện trường ngày 15/11 cho thấy, công tơ được đặt trong nhà khách hàng với niêm chì còn nguyên vẹn, tuy nhiên công tơ lại không có tín hiệu nháy xung.

Từ cơ sở này, Điện lực Thanh Khê đã mời khách hàng chứng kiến việc mở niêm chì thùng công tơ, qua đó phát hiện công tơ bị đảo lửa nguội giữa 2 cọc số 1 và số 3 tại chân bọt công tơ trong nhà. Tiếp tục kiểm tra tại vị trí khác, phát hiện 1 áp tô mát thao tác đóng cắt được ngụy trang sau lưng cửa phòng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, kiểm tra viên xác định được hành vi tự ý đảo dây pha công tơ trong nhà và mượn dây nguội công tơ ngoài trụ nhà bên cạnh để 2 nhà cùng thực hiện hành vi trộm cắp điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt không qua hệ thống đo đếm.

PC Đà Nẵng cho hay, Điện lực Thanh Khê đã lập biên bản vi phạm đối với khách hàng X.K và H.D, tính toán sản lượng bồi thường là 20.265 kWh, tương ứng tổng số tiền hơn 65 triệu đồng. Hồ sơ vi phạm vừa được gửi sang Sở Công thương Đà Nẵng để tiếp tục xử lý theo quy định.

Với hành vi vi phạm và sản lượng điện phải bồi thường này, căn cứ Điểm e, Khoản 9, Điều 12 Nghị định 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực thì mức phạt tiền đối với mỗi khách hàng sẽ từ 25 triệu đến 30 triệu đồng!

PC Đà Nẵng cũng cho biết, trước đó ngày 12/11, Điện lực Liên Chiểu đã xử lý hành vi tác động trước hệ thống đo đếm để sử dụng điện phục vụ mục đích sản xuất của Công ty CP Tập đoàn T. tại Khu công nghiệp Hòa Khánh. Điện lực đã lập biên bản tại hiện trường, tính toán sản lượng điện bồi thường 12.768 kWh, tương đương số tiền truy thu hơn 43,2 triệu đồng.

Trong khi đó, Điện lực Hòa Vang phát hiện ông N.V.R (trú tại xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang) có hành vi câu nối điện trái phép bằng cách tự ý sử dụng dây đồng đấu nối vào dây nguồn thùng 4 công tơ để sử dụng điện cho mục đích chiếu sáng láng trại thi công công trình. Kiểm tra viên điện lực đã lập biên bản vi phạm, truy thu số tiền khách hàng phải bồi thường gần 2,6 triệu đồng, tương ứng 759 kWh.

Điện lực Sơn Trà trong quá trình kiểm tra thực tế lưới điện TBA Nguyễn Văn Trỗi đã phát hiện khách hàng L.V.T (tổ 51 C phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) dùng dây cáp đấu trực tiếp trên lưới kéo về sử dụng cho mục đích xây dựng nhà ở không qua công tơ đo đếm.

Kiểm tra viên đã lập biên bản vi phạm sử dụng điện với sản lượng điện truy thu 203 kWh. Hồ sơ các vụ việc cũng vừa được chuyển qua Sở Công thương tiếp tục xử lý theo quy định. 

HẢI CHÂU
Từ khóa: Đà Nẵng điện lực Sở Công thương trộm cắp điện truy thu khách hàng Ngũ Hành Sơn

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Đang cập nhật dữ liệu !