Nữ đại gia 77 tuổi chi hơn nửa nghìn tỷ thâu tóm City Land rồi... ủy quyền cho chủ cũ

Chi hơn 617 tỷ đồng để thâu tóm 95% cổ phần của City Land, song nữ doanh nhân Bùi Thị Yển lại ủy quyền cho chủ cũ của City Land quản lý toàn bộ.

Công ty TNHH đầu tư địa ốc Thành phố (City Land) được thành lập từ tháng 7/2003 với vốn điều lệ ban đầu là 150 tỷ đồng. Cổ đông sáng lập ban đầu của City Land gồm: Bùi Mạnh Hưng (góp 98%), Đàm Lê Minh Hồng (góp 1%) và Đàm Thị Thu Hà (góp 1%).

Tháng 1/2011, City Land có bước tăng vốn khủng từ 150 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông không thay đổi. Bước tăng vốn này của City Land dường như để đảm bảo tài chính cho việc công ty này làm chủ nhiều dự án bất động sản lớn.

Có thể kể đến loạt dự án có tổng mức đầu tư hàng nghìn tỷ đồng của City Land tại TP.HCM như: CityLand Park Hills; CityLand Riverside ở quận 7; Cityland Center Hills ở quận Gò Vấp; Cityland Garden Hills.

Trong năm 2017, công ty con của City Land là Công ty TNHH MTV đầu tư địa ốc Thành phố - đảo Phú Quốc, đã được chấp thuận làm chủ đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái và dân cư rạch Tràm, với tổng mức đầu tư 4.900 tỷ đồng trên lô đất 169ha.

Còn tại Hà Nội, City Land được giới thiệu là chủ đầu tư dự án CityLand Luxury Mễ Trì với tổng mức đầu tư 1.750 tỷ đồng trên lô đất 6ha.

Trong quá trình 16 năm phát triển, City Land đã có nhiều biến động thăng trầm, nhiều lần đổi chủ sở hữu, song trên thực tế vẫn do một người quản lý.

Sau khi tăng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng vào năm 2011, City Land bất ngờ giảm mạnh vốn xuống còn 350 tỷ đồng vào tháng 10/2012.

Đến tháng 2/2016, cơ cấu cổ đông và tỷ lệ sở hữu vốn tại City Land có sự thay đổi mạnh khi tăng vốn điều lệ lên 650 tỷ đồng, hai cổ đông Đàm Lê Minh Hồng và Đàm Thị Thu Hà đồng loạt thoái vốn, còn ông Bùi Mạnh Hưng lúc này chỉ nắm 5% vốn điều lệ. Lúc này xuất hiện cổ đông mới là ông Bùi Đại Sa thâu tóm 95% cổ phần của City Land.

Thế nhưng, chỉ hai tháng sau đó (tháng 4/2016), City Land lại có sự thai đổi khi 95% cổ phần được ông Bùi Đại Sa chuyển nhượng lại cho bà Bùi Thị Yển (SN 1939).

Thông tin về bà Yển hầu như không có, chỉ biết rằng nữ đại gia 77 tuổi chi hơn 617 tỷ đồng chỉ mua lại 95% cổ phần City Land, để rồi ủy quyền cho chính “chủ cũ” là ông Bùi Mạnh Hưng quản lý. Có một điểm đáng chú ý là bà Yển có cùng địa chỉ thường trú với ông Sa và quê gốc của ông Hưng.

Đã 3 năm kể từ ngày nữ doanh nhân Bùi Thị Yến chi hơn 617 tỷ đồng thâu tóm 95% cổ phần City Land, doanh nghiệp vẫn luôn do ông Bùi Mạnh Hưng quản lý. Chức Chủ tịch HĐQT cũng do ông Hưng nắm, còn vai trò của vị nữ doanh nhân 80 tuổi không được thể hiện.

Song, City Land dưới sự dẫn dắt của ông Bùi Mạnh Hưng vẫn liên tục phát triển. Minh chứng bằng việc, City Land liên tục thâu tóm nhiều công ty vừa và nhỏ trong năm 2017.

Nguồn: Thủy Tiên/nhadautu.vn

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?

Sự thật vụ 'quên' trả nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu, sau 11 năm thành 8,8 tỷ

Vụ việc xảy ra ở Quảng Ninh đang gây 'sốc'. Khách hàng vay thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng nhưng không đóng lãi nhiều năm. Đến nay, cả gốc lẫn lãi lên đến 8,8 tỷ đồng.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.

Phiên livestream chốt đơn 75 tỷ 'chấn động': Vì sao chưa tiết lộ tỷ lệ hủy đơn?

Chỉ sau 13 tiếng livestream bán hàng, chủ kênh TikTok Quyền Leo Daily thông báo doanh thu đạt hơn 75 tỷ đồng khiến cộng đồng mạng xôn xao, cùng không ít hồ nghi. Bởi, con số này ngang ngửa doanh thu một hệ thống siêu thị có gần 4.000 cửa hàng.

Mòn mỏi chờ đất tái định cư, người dân 'mắc kẹt' trong những căn nhà chờ sập

Do thiếu đất tái định cư, hơn chục năm nay, nhiều hộ dân tại thôn Quan Nam 2, xã Hoà Liên (huyện Hoà Vang) phải sống trong cảnh khổ sở, lo lắng vì nhà cửa nứt toác, xuống cấp trầm trọng.

Agribank đồng hành cùng doanh nghiệp giải bài toán ‘nguồn vốn’

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn thúc đẩy sản xuất kinh doanh, Agribank dành 20.000 tỷ đồng triển khai chương trình tín dụng ưu đãi ngắn hạn dành cho doanh nghiệp lớn với lãi suất thấp hơn lãi suất cho vay thông thường đến 2,0%/năm.