Tái hiện 7 kỳ quan Thế giới tại Lễ hội Hoa anh đào Nhật Bản - Hà Nội 2019

Lễ hội Hoa anh đào Nhật Bản - Hà Nội 2019 khai mạc tại khu vực Vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm. Điểm nhấn tại lễ hội năm nay là lần đầu tiên Ban tổ chức tiến hành tuyển chọn Đại sứ thiện chí Hoa anh đào Việt Nam, người góp phần thúc đẩy giao lưu hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản.

Hình ảnh lễ khai mạc mang đậm nét văn hóa Nhật Bản.

Tối 29/3, Lễ hội Hoa anh đào Nhật Bản - Hà Nội 2019 khai mạc tại khu vực Vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ. Năm nay, các cụm cắm hoa anh đào tại lễ hội được trình bày theo ý tưởng tái hiện 7 kỳ quan thế giới, 12 con giáp được kết từ cành hoa anh đào cùng cây trúc Nhật Bản.

Lễ hội trưng bày 100 cây và 30.000 cành hoa anh đào Nhật Bản cùng nhiều loài hoa của Việt Nam. Một trong những điểm nhấn tại lễ hội năm nay là lần đầu tiên Ban tổ chức tiến hành chọn Đại sứ thiện chí Hoa anh đào Việt Nam, người góp phần thúc đẩy sự giao lưu hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản.

Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản Tô Huy Rứa; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng; Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý; Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo Phùng Xuân Nhạ.

Về phía Nhật Bản, có ngài Ijima Isao, Cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe; ngài Umeda Kunio, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam.

Lễ hội hoa anh đào đã trở thành hoạt động thường niên của Hà Nội.

Tại lễ hội cũng diễn ra các hoạt động giao lưu văn hóa Nhật Bản - Việt Nam, bao gồm: Giới thiệu văn hóa Nhật Bản về trà đạo, cờ vây, cờ Shogi, trò chơi truyền thống Kendama..., trình diễn các bộ môn nghệ thuật truyền thống của Hà Nội như: ca trù, hát xẩm, múa bồng tại phía sau Tượng đài Lý Thái Tổ; giới thiệu ẩm thực Nhật Bản và Việt Nam tại Cung Thiếu nhi Hà Nội, tọa đàm, trao đổi hợp tác xúc tiến đầu tư, du lịch giữa Hà Nội và Nhật Bản, tổ chức các hoạt động giao lưu về giáo dục, y tế…

Trong khuôn khổ của lễ hội sẽ có hoạt động tặng và trồng hoa anh đào tại Hà Nội. Lễ hội Hoa anh đào Nhật Bản- Hà Nội là hoạt động được tổ chức thường niên. Đây cũng là dịp tăng cường trao đổi kinh nghiệm và hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, du lịch, kinh tế giữa Việt Nam và Nhật Bản, qua đó tăng cường hơn nữa sự hiểu biết, tin cậy và tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước.

Xuân Phú
Từ khóa: Lễ hội hoa anh đào thế giới thu nhỏ

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !