Trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên qua đời vì ung thư

Được Trường ĐH Luật TP.HCM mời nhận bằng tốt nghiệp danh dự cho con qua đời vì ung thư, người mẹ không dám tới vì sợ không kìm được nước mắt, ảnh hưởng tới không khí vui vẻ của buổi lễ.
Hôm nay (12/7), Trường ĐH Luật TP.HCM tổ chức trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên chính quy khóa 40 của trường.

Đặc biệt trong đợt này, lãnh đạo nhà trường sẽ trao bằng tốt nghiệp danh dự cho gia đình sinh viên Võ Trần Bảo Kha, Khoa luật quốc tế. Võ Trần Bảo Kha, quê ở An Giang đã hoàn thành tốt nghiệp loại khá, nhưng qua đời vì căn bệnh ung thư trước ngày nhận bằng tốt nghiệp không lâu.

(Ảnh: LH)


Sinh viên Trần Hồng Hải, lớp trưởng lớp Luật quốc tế cho biết, Bảo Kha luôn có tinh thần tự giác, chủ động đối với việc học. Ngoài thời gian học Kha rất tích cực tham gia tổ chức, hỗ trợ nhiều cuộc thi học thuật của lớp. Kha là một người vui vẻ, lạc quan, hoạt bát và luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người cũng như hoàn thành tốt nhiệm vụ là Ủy viên Ban Chấp hành chi đoàn lớp.

"Mọi chuyện đều suôn sẻ và tốt đẹp cho đến khi Kha bắt đầu bước vào học kỳ 2 của năm học cuối cùng. Mọi người dần không thấy Kha xuất hiện thường xuyên tại lớp hay tham gia các hoạt động cùng lớp nữa. Mặc dù là một người khá hòa đồng nhưng Kha thực sự lại có rất ít bạn thân và cũng không thường chia sẻ nhiều về hoàn cảnh của mình. Điều này gây khó khăn cho Ban cán sự lớp trong việc tìm hiểu được nguyên nhân tại sao bạn lại bỗng nhiên "mất tích" như vậy. Đến ngày cả lớp chụp hình kỷ yếu, ai cũng vô cùng bất ngờ vì chỉ sau một thời gian ngắn không gặp, Kha bỗng nhiên gầy xọp, hốc hác trong bộ lễ phục. Sau đó Ban cán sự lớp mới biết là bạn bị bệnh ung thư"- Hải kể

Hồng Hải cho hay ngày lớp thi môn kỹ năng mềm, kỹ năng làm việc chuyên nghiệp dưới hình thức diễn văn nghệ, tuy rằng căn bệnh hành hạ nhưng Kha vẫn là một người vô cùng có trách nhiệm, cố gắng tham gia giúp đỡ mọi người với vai trò hậu cần để các bạn hoàn thành tốt nhất tiết mục của lớp.

Nhưng căn bệnh quá nặng một tháng sau lớp sứng sốt khi nghe tin Kha qua đời. Qua tâm sự của gia đình, Kha muốn có cơ hội được tham dự lễ tốt nghiệp, được tận tay cầm tấm bằng danh giá, được chia sẻ niềm vui sướng vào ngày trọng đại này cùng gia đình mình.

Trường ĐH Luật TP.HCM đã chấp nhận ước nguyện khi còn sống của Kha là trao cho gia đình em tấm bằng tốt nghiệp cử nhân Luật như một món quà tinh thần an ủi gia đình Kha về sự mất mát này.

Ông Nguyễn Thành An, Phòng truyền thông, Trường ĐH Luật TP.HCM, cho hay trước đó nhà trường đã gửi thư mời gia đình của em Võ Trần Bảo Kha lên nhận bằng danh dự cho con trong buổi lễ được tổ chức sáng 12/7. Tuy nhiên mẹ Kha sợ trong buổi lễ, bà xúc động và không kìm được nước mắt, ảnh hưởng tới không khí vui tươi trong ngày tốt nghiệp. Vì vậy bà xin từ chối dự lễ nên sau buổi lễ, nhà trường sẽ mang bằng tới tận nhà Kha ở Tiền Giang để trao cho gia đình em.

Trong đợt này, Trường ĐH Luật TP.HCM trao bằng tốt nghiệp cho 1.223 tân cử nhân thuộc hệ chính quy các ngành Luật, ngành Quản trị - Luật, ngành Quản trị Kinh doanh và Ngôn ngữ Anh…Trong tổng số sinh viên tốt nghiệp lần này, có 108 tân cử nhân đạt loại giỏi (chiếm 8,86%), 1048 tân cử nhân đạt loại khá (chiếm 85,97%).

Nhà trường cũng trao quyết định cử 16 nam sinh viên tốt nghiệp đi đào tạo sĩ quan dự bị năm 2019. Số sinh viên này sẽ tham gia chương trình đào tạo 4 tháng sĩ quan dự bị của Bộ Quốc phòng tại Trường Quân sự Quân khu 7 theo quy định về việc tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp đạo học đi đào tạo sĩ quan dự bị của Bộ GD-ĐT.
Lê Huyền

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Tình tiết lạ vụ học sinh nghi bị thầy giáo đánh phù nề vùng đầu

Một số học sinh khẳng định thầy giáo có dùng que nhỏ đánh vào đầu Q., nhưng số khác cho biết do Q. đi xe đạp buông hai tay nên bị ngã ra đường.

Dòng họ nức tiếng có 3 cha con cùng đỗ tiến sĩ, nhiều năm làm quan lớn

Dòng họ Phan Huy ở Hà Tĩnh vang danh cả nước về truyền thống hiếu học, khoa bảng, có nhiều hiền tài được sử sách lưu danh. Trong đó, có 3 cha con Phan Huy Cẩn cùng đỗ tiến sĩ, đóng góp nhiều công trạng cho đất nước.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !