7 sao nữ có vẻ đẹp lạ của Kbiz

Kbiz nhiều người đẹp nhưng không phải ai cũng khiến công chúng ấn tượng. Không hoàn hảo mọi mặt nhưng những sao nữ dưới đây đều để lại dấu ấn riêng biệt về nhan sắc.

Minzy (2NE1):Thời điểm mới ra mắt, cô em út của 2NE1 thường xuyên bị đem ra so sánh bàn tán vì gương mặt tròn bầu bĩnh và chiếc mũi tẹt. Tuy nhiên, theo thời gian, tài năng từ hát, rap đến vũ đạo của Minzy khiến nhiều antifan không còn châm chọc ngoại hình của cô nàng. Thay vào đó, nhiều người đồng tình nữ thần tượng nhà YG sở hữu vẻ đẹp cá tính, không dễ trộn lẫn giữa muôn vàn ca sĩ khác của Kpop.

CL (2NE1):Năm 2009, khi 2NE1 ra mắt, CL nhận nhiều lời chê bai về ngoại hình. Đôi mắt nhỏ một mí cùng những đường nét hơi thô trên gương mặt trở thành đề tài công kích của anti fan. Tuy nhiên, sau đó, CL bắt đầu chú ý đến cách make up hơn. Mắt kẻ dày và màu tóc nhuộm ombre cá tính khiến nữ ca sĩ có màn lột xác đáng kể về ngoại hình.

Hyo Yeon (SNSD):Ngay từ những ngày đầu còn hoạt động với tư cách là thành viên nhóm nhạc SNSD, Hyo Yeon luôn bị nhiều fan đánh giá là người có nhan sắc kém cỏi nhất trong 9 cô gái. Theo thời gian, "cỗ máy nhảy" của SNSD dần hoàn thiện hơn cả về kỹ năng vũ đạo lẫn nhan sắc. Cô thậm chí còn đứng ra hoạt động solo với tư cách DJ.

Bae Doo Na:Đôi mắt xếch, chiếc mũi quá khổ và mí dày chẳng làm ảnh hưởng gì đến vị trí một trong những nữ diễn viên quyến rũ nhất trên màn ảnh Hàn của Bae Doo Na. Cô chinh phục khán giả bởi khả năng diễn xuất tự nhiên trong những tác phẩm nổi tiếng nhưQuáivậtsôngHàn,Đườnghầm...Nữ diễn viên cũng là đại diện Hàn Quốc hiếm hoi có cơ hội tại Hollywood khi được hợp tác với nhiều ngôi sao quốc tế.

Ga In (Brown Eyed Girls):Ngoại hình nhỏ nhắn, gương mặt cũng không xinh xắn, nhưngGa In lại được mệnh danh là "nữ hoàng gợi cảm Kpop" cùng Lee Hyori vàHyunA. Nữ thần tượng chẳng cần dao kéo mà vẫn thu hút ánh nhìn bằng vẻ đẹp lạ riêng biệt.

Hyelim (Wonder Girls):Được chọn để thay thế cho Sun Mi trong Wonder Girls, nữ thần tượng sinh năm 1992 này có thể hát, rap, nhảy và thành thạo 3 thứ tiếng. Từ một cô gái có gương mặt vuông và khá thô ban đầu, các đường nét của Hyelim ngày càng trở nên thon gọn nhờ những nỗ lực cải thiện nhan sắc.

Kim Ha Neul:Không xinh đẹp theo tiêu chuẩn thông thường của những mỹ nhân Kbiz, Kim Ha Neul vẫn toát lên nét thu hút khác biệt. Gương mặt hiền, phúc hậu của cô dễ để lại thiện cảm với người hâm mộ.Người đẹp sinh năm 1978 luôn góp mặt trong top biểu tượng nhan sắc khuynh đảo Hàn Quốc đầu thập niên 2000.


Hà Trang/news.zing.vn
Từ khóa: Minzy HyunA nhóm 2NE1 Hyo Yeon CL

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !