Một loạt tập đoàn lớn “khóc ròng” khi Mỹ gia tăng thuế lên hàng Trung Quốc

Hơn 200 hãng sản xuất và bán lẻ giày dép, trong đó có Nike và Foot Locker, đã kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump hủy bỏ lệnh gia tăng thuế đối với các mặt hàng nhập khẩu của Trung Quốc sẽ được áp dụng trong tháng tới.

Các công ty này đã ký vào một bức thư chung, trong đó cảnh báo rằng việc đánh thuế có thể sẽ khiến người tiêu dùng Mỹ phải trả thêm 4 tỉ USD mỗi năm và gia tăng nguy cơ xảy ra suy thoái kinh tế.

Các hãng lớn như Nike đã kêu gọi Chính phủ Mỹ ngừng áp thuế đối với hàng hóa Trung Quốc.

“Việc áp thuế vào tháng 9 đối với phần lớn các sản phẩm giày dép từ Trung Quốc, trong đó bao gồm gần như mọi loại giày da, sẽ khiến những người lao động Mỹ vất vả hơn và gia đình của họ vấp phải những tác hại mà việc tăng thuế này có thể gây ra”, bức thư này cho biết. Theo các doanh nghiệp Mỹ, “chắc chắn rằng mức thuế này là những khoản thuế ngầm mà người dân và gia đình phải chi trả thêm”.

Khoảng 160 nghiệp đoàn khác nhau trong các lĩnh vực phần mềm và sản xuất hàng điện tử cũng như hãng bán lẻ, hãng làm rượu đã cảnh báo ông Trump rằng giá các mặt hàng có thể sẽ tăng lên sau khi đánh thuế và làm tổn hại đến niềm tin tiêu dùng của người dân.

“Chúng tôi đã cảnh báo với Nhà Trắng kể từ khi các mức thuế bắt đầu được áp dụng rằng các khoản thuế này sẽ được chính người dân Mỹ chi trả dưới hình thức giá bán hàng hóa cao hơn, và hành động này có thể khiến rất nhiều người thất nghiệp”, ông Matt Priest, Chủ tịch của Hiệp hội Phân phối và Bán lẻ Giày dép Mỹ cho biết.

Trong khi đó, Hội đồng Công nghiệp Công nghệ Thông tin Mỹ mặc dù nhất trí rằng Trung Quốc cần phải thay đổi những hành vi thương mại của mình, song cũng tuyên bố rằng “những mức thuế được áp dụng hiện nay đơn giản là không phát huy hiệu quả, và chúng ta sẽ còn tiếp tục thấy những kết quả tồi tệ khác”.

Vào ngày 28/8, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ đã xác nhận rằng ông Trump sẽ gia tăng mức thuế thêm 5% đối với 300 tỉ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc bắt đầu từ ngày 1/9 và 15/12. Washington trước đó đã có ý định gia tăng thuế thêm 10% đối với các mặt hàng này.

Anh Tuấn (lược dịch)
Từ khóa: Mỹ doanh nghiệp đánh thuế thương mại Trung Quốc chiến tranh phản đối

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !