Những món quà Valentine "quý hơn vàng" thời virus corona

Trước tình hình dịch bệnh virus corona, khi khẩu trang, nước rửa tay... khô đang “quý hơn vàng” đã trở thành món quà lạ, độc đáo được nhiều người săn đón trong ngày Valentine 14/2 năm nay.

Ngày lễ Valentine năm nay (14/2), bên cạnh các món quà quen thuộc như hoa, socola… nhiều bạn trẻ kháo nhau chọn các quà tặng là các sản phẩm chăm sóc sức khỏe như nước rửa tay, khẩu trang y tế, xà phòng diệt khuẩn… vừa thiết thực, vừa ý nghĩa để phòng dịch bệnh do virus corona.

Đặc biệt, trong thời điểm khẩu trang, nước rửa tay khô đang “quý hơn vàng” thì dành tặng người yêu những món quà này đúng là không còn gì bằng.

Quà Valentine thời virus corona

Ngoài ra, bó hoa làm từ dâu tây cũng là món quà khá độc đáo trong ngày lễ Valentine năm nay: 

Bó hoa làm từ dâu tây

Hiện có nhiều shop đang nhận đặt làm bó hoa này. Bó hoa kết từ dâu tây cũng mang ý nghĩa thiết thực, ấn tượng. Hoa dâu tây vừa để ngắm, vừa có thể ăn được. Mỗi bó hoa làm từ dâu tây có giá từ vài trăm nghìn đến cả triệu đồng tùy vào số lượng quả. Theo một cửa hàng tại Hà Nội, bó hoa được chọn từ những quả dâu tây nhập khẩu từ Hàn Quốc, quả to đẹp, căng mọng.

Mỗi bó hoa được làm từ nửa kg dâu tây sẽ có giá khoảng 500.000 đồng. Còn bó lớn khoảng 1kg dâu tây sẽ có giá hơn 800.000 đồng. Ngoài ra, nếu kết hợp thêm socola, giá sẽ đắt hơn khoảng 200.000-300.000 đồng/bó.

Bên cạnh đó, thị trường năm nay cũng nở rộ hộp quà điện thoại Iphone đời mới. Hộp quà được thiết kế không khác gì hộp điện thoại Iphone 11, Xs Max nhưng thực chất bên trong chỉ là socola.

Hộp quà điện thoại Iphone 11 đời mới nhất nhưng bên trong là socola

Chắc chắn người nhận sẽ không khỏi bất ngờ khi được nhận món quà này. Giá mỗi hộp quà dao động từ 220.000-350.000 đồng/hộp.

Hộp quà điện thoại Iphone cũng "cháy hàng" trong dịp lễ tình yêu

Dù xuất hiện nhiều món quà lạ, độc đáo nhưng trong những dịp lễ quan trọng như Valentine thì vẫn không thể thiếu được hoa tươi. Đáng chú ý, năm nay thị trường xuất hiện nhiều loại hoa mới, lạ, độc đáo và giá cả cũng khá đắt đỏ.

Bó hoa mẫu đơn trắng có giá hơn 13 triệu đồng

Bó hoa hồng Ecuador kết hình trái tim có giá gần 20 triệu đồng. Bó hoa này nằm trong bộ sưu tập hoa tươi nhập khẩu Valentine của cửa hàng hoa Liti dành riêng cho dịp lễ tình nhân.

 

Mặc dù có giá đắt đỏ nhưng hoa hồng Ecuador vẫn được ưa thích, lựa chọn nhiều trong dịp này vì nó mang vẻ ngoài sang trọng, quý phái,biểu tượng cho tình yêu vĩnh cửu.

Đối với quà tặng socola, năm nay những sản phẩm handmade được nhiều người săn đón hơn cả bởi có nhiều hình thù đa dạng, ngộ nghĩnh và có nhiều hương vị mới như xoài, chanh leo, trà xanh.... Giá mỗi hộp dao động từ 300.000-350.000 đồng/hộp.

Nhân viên một cửa hàng kẹo bánh handmade tại Hà Đông (Hà Nội) cho biết, nhiều khách tỉnh muốn đặt hàng chocolate nhưng cửa hàng phải từ chối vì số lượng không đủ để bán, việc vận chuyển xa cũng khiến socola dễ xước, hình thức không được đẹp nữa.

Socola handmade cũng cháy hàng trong dịp lễ 14/2


Diệu Thùy

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?

Sự thật vụ 'quên' trả nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu, sau 11 năm thành 8,8 tỷ

Vụ việc xảy ra ở Quảng Ninh đang gây 'sốc'. Khách hàng vay thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng nhưng không đóng lãi nhiều năm. Đến nay, cả gốc lẫn lãi lên đến 8,8 tỷ đồng.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.

Phiên livestream chốt đơn 75 tỷ 'chấn động': Vì sao chưa tiết lộ tỷ lệ hủy đơn?

Chỉ sau 13 tiếng livestream bán hàng, chủ kênh TikTok Quyền Leo Daily thông báo doanh thu đạt hơn 75 tỷ đồng khiến cộng đồng mạng xôn xao, cùng không ít hồ nghi. Bởi, con số này ngang ngửa doanh thu một hệ thống siêu thị có gần 4.000 cửa hàng.

Mòn mỏi chờ đất tái định cư, người dân 'mắc kẹt' trong những căn nhà chờ sập

Do thiếu đất tái định cư, hơn chục năm nay, nhiều hộ dân tại thôn Quan Nam 2, xã Hoà Liên (huyện Hoà Vang) phải sống trong cảnh khổ sở, lo lắng vì nhà cửa nứt toác, xuống cấp trầm trọng.

Agribank đồng hành cùng doanh nghiệp giải bài toán ‘nguồn vốn’

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn thúc đẩy sản xuất kinh doanh, Agribank dành 20.000 tỷ đồng triển khai chương trình tín dụng ưu đãi ngắn hạn dành cho doanh nghiệp lớn với lãi suất thấp hơn lãi suất cho vay thông thường đến 2,0%/năm.