Đà Nẵng: Gần 9 tỉ đồng trang trí hoa, điện phục vụ Tết năm 2020

Văn phòng Đoàn ĐBQH – HĐND – UBND TP Đà Nẵng cho hay, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng vừa có các Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư trang trí hoa và trang trí điện phục vụ Tết năm 2020 với tổng mức kinh phí gần 9 tỉ đồng.

Cụ thể, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành Quyết định 4596/QĐ-UBND (ngày 11/10) phê duyệt dự án trang trí hoa phục vụ Tết năm 2020 với tổng mức kinh phí 6 tỉ đồng; và ban hành Quyết định 4597/QĐ-UBND (cùng ngày 11/10) phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trang trí điện phục vụ Tết năm 2020 với tổng mức kinh phí 2,9 tỉ đồng.

Khu vực cầu chữ T trước trụ sở HĐND TP Đà Nẵng được trang trí hoa, điện phục vụ nhu cầu tham quan, thưởng lãm của người dân và du khách trong dịp Tết (Ảnh: HC)

Theo đó, thành phố sẽ tiến hành trang trí hoa các vị trí trước Trung tâm Hành chính TP, trước cầu chữ T, vỉa hè phía Tây số 42 - 44 Bạch Đằng, 72 Bạch Đằng, 12 Trần Phú; trang trí công viên biển Phạm Văn Đồng, khu vực tượng Mẹ Âu Cơ, nút giao thông Nguyễn Hữu Thọ - Duy Tân - Lê Đình Lý, Nguyễn Văn Linh - Hoàng Diệu, Công viên trung tâm đường Hùng Vương - Nguyễn Thái Học...

Đồng thời, duy tu hệ thống khung trụ đèn đường Nguyễn Văn Thoại, Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng, đèn đầu cầu Hòa Xuân; duy tu nút giao thông Nguyễn Hữu Thọ - Duy Tân, Nguyễn Hữu Thọ - Xô Viết Nghệ Tĩnh, Trần Phú, trước cầu chữ T đường Bạch Đằng, làm mới nút giao thông đường Nguyễn Văn Linh - Hoàng Diệu, di dời và lắp đặt khung treo trụ đèn đường khu vực công viên trung tâm 84 Hùng Vương và khu vực trước số 42 - 44 Bạch Đằng sang vị trí khác.

UBND TP Đà Nẵng cũng giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng làm chủ đầu tư kiêm điều hành dự án nêu trên, nhằm tạo các điểm tham quan vui chơi cho nhân dân trên địa bàn TP cũng như du khách trong dịp Tết năm 2020.

HẢI CHÂU
Từ khóa: Đà Nẵng Tết năm 2020 trang trí hoa trang trí điện Võ Nguyên Giáp Biển Đông Hòa Xuân

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !