Cận Tết Kỷ Hợi, tiền lì xì in hình lợn nhập khẩu được săn tìm

Các loại tiền lưu niệm nhập từ Mỹ, Úc hay các loại tiền xu mạ vàng, tiền thật có in hình con lợn từ Ma Cao, Đài Loan, Australia… dùng để lì xì trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới đang được bán khá chạy.

Còn chưa đầy 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, thị trường giao dịch tiền lưu niệm, tiền lì xì in hình lợn nhập từ nước ngoài cũng bước vào mùa cao điểm. Nhiều chủng loại tiền từ nhiều quốc gia, tiền xu chạm khắc hình lợn, bao lì xì hình thần tài… đang được nhiều nơi tại TP.HCM rao bán. 

Thị trường mua bán tiền lì xì tết tại TP.HCM đang rất nhộn nhịp.

Có kinh nghiệm 11 năm kinh doanh, anh Nguyễn Tấn Tài, chủ điểm bán tiền lì xì tết trên đường Cao Thắng, quận 10, TP.HCM cho biết, vừa qua Tết Dương lịch 2019 là thời điểm khách đặt hàng mua tiền lì xì nhiều nhất. Trước đó khoảng nửa tháng, những khách hàng mua sỉ đã liên hệ trước để chuẩn bị nguồn hàng. 

Cặp tiền xu chạm trổ hình con lợn, linh vật của năm Kỷ Hợi, được nhập từ Australia bán giá 300.000 đồng/cặp.

Tiền xu này được làm bằng niken, bên ngoài được mạ màu vàng, bạc.

Bán đủ các loại từ tiền lưu niệm đến những loại tiền cổ của nhiều quốc gia trên thế giới, nhưng theo anh Tài do năm nay là năm con lợn nên khách rất ưu chuộng các loại tiền in hình con vật này. Bên cạnh các loại tiền xu chạm trổ hình lợn tinh xảo, tiền thật được chế tác nhập khẩu từ châu Âu cũng được nhiều khách hàng đặt mua. 

Bao lì xì có đồng xu chạm trổ hình "gia đình" lợn nhập từ Australia được bán giá 250.000 đồng.

“Giá bán các loại tiền lì xì tại TP.HCM hầu như không có sự chênh lệch nhiều, tùy vào số lượng mua mà các điểm bán sẽ đưa ra mức chiết khấu khác nhau. Những ngày cận tết này, thị trường mua bán tiền lì xì rất sôi động, có ngày doanh thu của tôi lên tới 20 triệu đồng”, anh Tài chia sẻ.

Đồng xu chạm trổ hình phật, mặt sau là hình pháp ấn nhập từ Nepal bán giá 60.000 đồng. Theo anh Tài, đây là bản chế tác lại còn bản gốc được làm bằng vàng thật, phát hành năm 2000.

Bao lì xì có hình thần tài được chạm trổ khá công phu nhập từ Đài Loan và Hồng Kông.

Bao lì xì chạm trổ hình chú lợn khá ngộ nghĩnh được sản xuất ở Đài Loan bán giá 200.000 đồng/chiếc.

Tờ tiền 2 USD được chế lại có hình lợn vàng bán giá 350.000 đồng/tờ. Theo anh Tài, đây là loại tiền được một doanh nghiệp in với mục đích làm lưu niệm, tặng khách du lịch.

Đây là các loại tiền lì xì chế tác lại từ mẫu tiền thật để phục vụ tết

Còn đây là hai tờ tiền thật. Tờ phía trên nhập từ Ma Cao có mệnh giá 10 Patacas được bán với giá 100.000 đồng. Tờ phía dưới nhập từ Papua New Guinea mệnh giá 20 Kina được bán với giá 40.000 đồng.

Theo anh Tài, bộ tiền thật 52 tờ của 28 quốc gia này đang được nhiều khách đặt mua. Số 52 có ý nghĩa là "sinh mãi", còn số 28 có nghĩa là "mãi phát".

Năm nay, thị trường còn xuất hiện loại tiền lưu niệm 2 USD in hình 6 đời tổng thống Mỹ.

Bộ tiền giấy lưu niệm tứ linh "Long - lân - quy - phụng" được bán giá 140.000 đồng/bộ.

Hai tờ tiền mang ý nghĩa "Thuận buồm xuôi gió". Tờ phía trên là tiền Indonesia (bán 30.000 đồng/tờ), còn tờ phía dưới là tiền Maldives mệnh giá 5 rufiyaa (bán 70.000 đồng/tờ)

Phương Anh Linh
Từ khóa: Tiền lưu niệm tiền lì xì Tết Kỷ Hợi mua bán tiền lưu niệm tiền in hình lợn giao dịch tiền đổi tiền lẻ

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?