Triều Tiên liên tục hăm dọa, Mỹ - Hàn cùng "xuống nước"

Hôm nay (17/11), Mỹ và Hàn Quốc quyết định hủy bỏ cuộc tập trận chung không quân dự kiến diễn ra vào cuối tháng này nhằm hỗ trợ tiến trình đàm phán ngoại giao với Triều Tiên.

Yonhap đưa tin, phát biểu trong cuộc họp báo chung bên lề hội nghị các Bộ trưởng Quốc phòng trong khu vực do Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đứng đầu, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper và Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo đã đưa ra tuyên bố bất ngờ về việc hủy bỏ cuộc tập trận chung giữa quân đội hai nước. 

Triều Tiên phóng thử tên lửa ở khu vực ngoài bờ biển phía đông nước này hôm 2/10. (Ảnh: Yonhap)

“Chúng tôi đưa ra quyết định này nhằm thể hiện sự sẵn lòng đóng góp cho tiến trình đàm phán ngoại giao và xây dựng nền hòa bình”, Bộ trưởng Esper phát biểu sau thông báo Mỹ - Hàn hủy bỏ cuộc tập trận chung không quân Combined Flying Training Event dự định diễn ra từ cuối tháng này.

“Chúng tôi hối thúc Triều Tiên thể hiện sự sẵn lòng tương tự khi đưa ra quyết định mang tính cân nhắc về việc tổ chức huấn luyện, tập trận và thử nghiệm vũ khí. Chúng tôi hối thúc Bình Nhưỡng quay trở lại bàn đàm phán mà không đưa ra bất cứ điều kiện gì trước hay có thái độ do dự”, ông Esper nói thêm.

Trước đó, Mỹ - Hàn có kế hoạch tổ chức cuộc tập trận không quân vào cuối tháng này. Tuy nhiên, quy mô cuộc diễn tập Vigilant Ace được giảm bớt giống như năm ngoái nhằm hỗ trợ tiến trình đàm phán ngoại giao với Triều Tiên.

Song Triều Tiên vẫn liên tiếp đưa ra lời phản đối, đồng thời cảnh báo sẽ có “hành động trừng phạt gây sốc” đối với Mỹ nếu như Mỹ - Hàn vẫn giữ nguyên kế hoạch tổ chức tập trận ban đầu.

Nhấn mạnh ngoại giao là con đường tốt nhất để đạt tới mục tiêu giải trừ hạt nhân hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc cho biết thời điểm Mỹ - Hàn nối lại các cuộc tập trận đã bị hủy bỏ sẽ được quyết định “thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa hai đồng minh dựa trên diễn biến tình hình”.

Kể từ năm ngoái, Seoul và Washington đã cho hủy bỏ một vài cuộc tập trận chung nhằm tránh gây kích động Triều Tiên bởi lâu nay, Bình Nhưỡng xem các cuộc diễn tập quân sự chung của Mỹ - Hàn là hành động chuẩn bị cho một cuộc xâm lược.

Các cuộcđàm phán hạt nhân Mỹ - Triều bị ngưng trệ kể từ sau cuộc họp thượng đỉnh lần thứ hai giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un hồi tháng Hai. Dù hai bên đã tiến hành cuộc họp cấp chuyên viên vào tháng 10 nhưng lại thất bại.

Về phần mình, Triều Tiên ra "tối hậu thư" cho tới cuối năm nay, nếu Mỹ không đưa ra được đề xuất mới nhằm phá vỡ thế bế tắc trong tiến trình đàm phán hạt nhân, Bình Nhưỡng sẽ cho dừng hoàn toàn đàm phán và chọn “một con đường mới”.

Giữa lúc đàm phán hạt nhân thất bại, Triều Tiên đã tiến hành một vài cuộc thử nghiệm vũ khí quan trọng trong năm nay bao gồm tên lửa đạn đạo tầm ngắn thế hệ mới và tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm.

Minh Thu (lược dịch)
Từ khóa: Triều Tiên liên tục hăm dọa Mỹ - Hàn cùng xuống nước căng thẳng mỹ triều đàm phán hạt nhân mỹ triều giải trừ hạt nhân bán đảo triều tiên mỹ hàn tập trận chung vũ khí hạt nhân thượng đỉnh mỹ triều trump gặp kim jong-un Bình Nhưỡng

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !