CSGT Thanh Hóa xử lý hàng loạt xe khách nhồi nhét "thượng đế" vượt quy định

Lực lượng CSGT Thanh Hóa đã phát hiện, xử lý nhiều xe khách lưu thông trên tuyến QL1A qua địa bàn tỉnh này vì chở quá số người quy định.

Các xe bị xử lý vi phạm chủ yếu về lỗi chở quá số người quy định

Tối 10/2, thông tin từ Trạm CSGT Quảng Xương (Thanh Hóa) cho biết đã xử lý nhiều trường hợp vi phạm về vận tải hành khách, vi phạm nồng độ cồn... trong những ngày nghỉ lễ Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Theo đó, vào khoảng 11h ngày 10/2, khi tổ TTKS CSGT đang làm nhiệm vụ trên QL1A tiến hành kiểm tra xe khách BKS 18B- 001.25 do tài xế Hoàng Minh Tấn (SN 1986, trú Thịnh Long, huyện Hải Hậu, Nam Định) điều khiển phát hiện trên xe chở 72/40 người (quá 32 khách).

Tiếp đó, vào khoảng 14h15’ cùng ngày, tổ TTKS tiến hành kiểm tra, lập biên bản xe ô tô BKS 18B-021.36 do tài xế Trần Doãn Hùng (SN 1984, trú Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc, Nam Định) điều khiển phát hiện trên xe chở 68/43 người (quá 25 khách).

Trước đó, vào khoảng 7h20’ ngày 10/2, khi tổ TTKS CSGT đang làm nhiệm vụ trên QL1A đoạn chạy qua xã Quảng Phong, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) tiến hành kiểm tra xe ô tô khách mang BKS 35B-007.44 do tài xế Phạm Văn Tuấn (SN 1983, trú Khánh Thành, huyện Yên Khánh, Ninh Bình) điều khiển chở quá số người quy định (62/43 người).

Ngay sau đó, Trạm CSGT Quảng Xương đã lập biên bản vi phạm hành chính, yêu cầu lái xe và chủ xe chuyển số hành khách quá sang xe khác theo quy định.

CSGT tiến hành kiểm tra xe vi phạm

Được biết, trong 9 ngày nghỉ lễ (từ 2/2-10/2) Trạm CSGT Quảng Xương, đã lập 216 biên bản với tổng số tiền phạt hơn 500 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 52 trường hợp, tạm giữ 18 xe. Trong đó, số xe vận chuyển quá số người quy định 68 xe, nồng độ cồn 18 trường hợp (tước giấy phép lái xe 18 trường hợp và tạm giữ 18 xe)....

Trần Nghị - Hồ Thanh Nga
Từ khóa: Thanh Hóa CSGT QL 1A Xử lý Xử phạt Xe khách nhồi nhét Chở quá số người quy định Vi phạm

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !